Nghiêm túc thực hiện tạm dừng hoạt động thể thao, sân golf

Ngày 13-5, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 17/CV-BCĐ về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, các sân tập golf từ 12h ngày 13-5 đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo thành phố. Khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới chiều 13-5, các sân golf, trung tâm, câu lạc bộ thể thao đã chấp hành đóng cửa để phòng, chống dịch.

Sân golf Kings Island (thị xã Sơn Tây) đã thực hiện đóng cửa theo văn bản chỉ đạo của thành phố.

Các sân tập golf nghiêm túc đóng cửa

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, sau khi có yêu cầu mới của UBND thành phố về phòng, chống dịch Covd-19, các khu vực sân tập golf ở hồ Tây (quận Tây Hồ), phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) và sân golf Long Biên đều tự giác đóng cửa và chủ động nhắn tin cho các thành viên câu lạc bộ được biết.

Khảo sát chiều 13-5 tại sân tập golf Hà Nội, số 76 Yên Phụ và sân tập golf BRG Center Tây Hồ, số 200 Yên Phụ (quận Tây Hồ), phóng viên nhận thấy 2 cơ sở này đã ngừng hoạt động theo chỉ đạo của thành phố.

Anh Dương Anh Hiến (thành viên của Câu lạc bộ Hà Nội Club, đường Yên Phụ, quận Tây Hồ) cho biết, từ 12h trưa nay, 13-5, anh và các thành viên đã nhận được thông báo sân tập golf đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19, khi nào sân tập mở lại sẽ thông báo. Kèm theo lời nhắn này là các khuyến cáo thực hiện phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện thông điệp "5K", bảo đảm giãn cách theo quy định.

Sân tập golf BRG Center Tây Hồ, số 200 phố Yên Phụ (quận Tây Hồ) đã đóng cửa ngừng hoạt động theo chỉ đạo của thành phố.

Tương tự, khảo sát của phóng viên tại Công ty TNHH Thung lũng vua, xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) cho thấy, đơn vị này đã tạm ngừng hoạt động để thực hiện phòng, chống dịch. Sân golf Đồng Mô và sân golf Kings Island Đồng Mô (thị xã Sơn Tây) cũng thực hiện đóng cửa theo văn bản chỉ đạo của thành phố.

Chủ tịch UBND xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) Nguyễn Duy Cường cho biết, địa bàn xã có Công ty TNHH Thung lũng vua, là doanh nghiệp lớn, hằng năm có lượng khách trong và ngoài nước đến vui chơi thể thao rất đông, thu hút được nhiều lao động, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, trong đó có hơn 500 lao động là người xã Sơn Đông.

Tuy nhiên, do ngày 12-5, tại Công ty TNHH Thung lũng vua có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 là khách đến chơi golf, trong đó có nhiều người xã Sơn Đông và các xã khác tiếp xúc với người bệnh nên UBND xã đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp và ban hành quyết định thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Đồng thời, để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, ngày 13-5, UBND xã Sơn Đông đã đề nghị UBND thị xã Sơn Tây có văn bản chỉ đạo Công ty TNHH Thung lũng vua tạm ngừng hoạt động các môn thể thao kể từ 12h ngày 13-5 cho đến khi có thông báo mới.

Câu lạc bộ Hà Nội Club, đường Yên Phụ (quận Tây Hồ) tạm dừng hoạt động.

Tạm dừng hoạt động thể thao tập trung đông người

Ngày 13-5, Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình (quận Ba Đình) Tạ Hồng Hải cũng ban hành Công văn số 33/TTTTBĐ-HCTH về việc tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể dục thể thao tăng cường phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid-19 gửi tới Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ thể dục thể thao; các câu lạc bộ liên danh, liên kết hoạt động thể dục thể thao; Trưởng các phòng trực thuộc trung tâm. Theo đó, từ 12h ngày 13-5, Trung tâm Thể thao Ba Đình dừng hoạt động.

Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) Nguyễn Việt Trung cũng cho biết, Trung tâm Văn hóa thể thao quận Cầu Giấy đã tạm dừng hoạt động để bảo đảm phòng, chống lây lan dịch bệnh. Hai tổ cơ động của phường gồm lãnh đạo phường, lực lượng công an, y tế, bảo vệ dân phố sẽ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

Anh Trần Thanh Tùng, người dân phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy) thường xuyên đến tập thể thao, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ tại đây cho biết, việc tạm dừng hoạt động tại các trung tâm, câu lạc bộ thể thao tập trung đông người là kịp thời, đúng đắn. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay, người dân cần tuân thủ yêu cầu của các cơ quan chức năng, vừa bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Tại Văn bản số 17/CV-BCĐ, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương và UBND thành phố, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn. Đây là yêu cầu bắt buộc và rất khẩn trương, cấp bách để phòng tránh lây lan dịch bệnh trên diện rộng, cần sự nâng cao ý thức của người dân hơn nữa.

Câu lạc bộ Hà Nội Club, đường Yên Phụ (quận Tây Hồ) tạm dừng hoạt động.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 13-5, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã triển khai phát hành 5.000 thư mời đến người dân tại các tổ dân phố, khu chung cư trên địa bàn với nội dung đề nghị người dân cung cấp thông tin về các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các trung tâm, câu lạc bộ thể thao không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về các tình hình nhập cảnh, lưu trú trái phép; trường hợp không khai báo y tế hoặc trốn tránh khai báo y tế.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999285/nghiem-tuc-thuc-hien-tam-dung-hoat-dong-the-thao-san-golf