Nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng đảng viên

Sáng 14-3, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng (ĐH - CĐ) Hà Nội về tình hình tổ chức cơ sở đảng, việc thực hiện các quy chế và sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Đồng chí Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ Khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng với trên 15.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.225 chi bộ, đảng bộ bộ phận. Toàn khối có 44 trường đại học, học viện, 22 trường cao đẳng trực thuộc 11 bộ, ngành với trên 4.000 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.000 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương; khoảng trên 500.000 sinh viên chính quy các hệ.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội là đảng bộ tập hợp lực lượng cán bộ tri thức, học sinh, sinh viên lớn, do đó, công tác đảng, công tác chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có ý nghĩa, vị trí rất quan trọng. Để phát huy được vị trí, vai trò đó, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng úy khối những yêu cầu rất cao.

Đồng chí Nguyễn Tố Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, năm 2016, Đảng úy Khối đã hướng dẫn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên. Kết quả có 1.225 đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và 14.736 đảng viên được đánh giá chất lượng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc thủ tục thi hành kỷ luật. Trong năm 2016, cấp ủy, chi bộ đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên và không có tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật.

Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, toàn Đảng bộ Khối giám sát được 3.014 đảng viên và 315 chi bộ; giám sát chuyên đề về việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng đối với 6 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giúp các tổ chức đảng được giám sát nhận ra những hạn chế, thiếu sót để kịp thời phòng ngừa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng qua triển khai thực hiện quy chế làm việc và thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, năm 2016, tình hình Đảng bộ ổn định, đoàn kết, đạt được những kết quả nổi bật. Các trường trước đây có nhiều đơn, thư khiếu kiện như Đảng bộ ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại thương... đến nay đã tương đối ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ cũng nêu ra một số hạn chế, khó khăn như: là đảng bộ đặc thù, không có chính quyền đồng cấp, số lượng đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ thường xuyên biến động, hấu hết cấp ủy viên và văn phòng cấp ủy ở cơ sở đều là cán bộ kiêm nhiệm; một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ về công tác xây dựng Đảng, chưa thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo; nội dung, phương thức lãnh đạo chậm đổi mới; có lúc, có nơi nội bộ có biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết đã làm giảm uy tín và khả năng lãnh đạo của tổ chức đảng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ghi nhận, sau Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội đã nghiêm túc tập trung xây dựng quy chế, các chương trình công tác; triển khai đưa các Nghị quyết đến cơ sở một cách bài bản; công tác kết nạp đảng được duy trì nề nếp, số lượng đảng viên mới ngày càng tăng; giữ vững sự ổn định chính trị trong các trường...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đánh giá, nhiều năm qua, Đảng bộ Khối các trường ĐH-CĐ Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó giúp cho công tác đảng, công tác chính trị được triển khai trong các nhà trường hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô, của từng trường, từng cơ sở.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng bộ Khối, Đảng bộ Khối đã triển khai các chương trình công tác, trong đó đã đặc biệt coi trọng việc hướng dẫn cấp ủy cơ sở về những nội dung công việc liên quan, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, vai trò hạt nhân của tổ chức đảng trong nhà trường; chủ động, sáng tạo, đi thẳng vào những khâu yếu, khâu đang khó khăn hiện nay. Nhờ đó, uy tín của Đảng ủy Khối trong các trường tiếp tục được khẳng định.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Đào Đức Toàn lưu ý Đảng bộ Khối đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong quá trình phân công thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Khối phải dựa trên tinh thần nắm chắc tình hình cơ sở để có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát và trúng, hướng hoạt động của từng trường theo kịp, bắt nhịp với hoạt động chung của thành phố.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng úy Khối thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo thành phố với lãnh đạo các trường ĐH-CĐ, hỗ trợ cơ sở hoạch định chiến lược phát triển phù hợp, phát huy được các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người; phát huy sự đóng góp tích cực của các trường vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/864328/nghiem-tuc-kiem-diem-cac-tap-the-ca-nhan-va-danh-gia-chat-luong-dang-vien