Nghiêm trị nhóm 'sửu nhi' có máu côn đồ

Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) ngày 12-11 cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Phạm Văn Đình (1998), Võ Như Hòa (2002) và Hoàng Quốc Trường (2000, cùng trú H. Thăng Bình) để điều tra về hành vi 'Cố ý gây thương tích'.

Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) ngày 12-11 cho hay, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Nguyễn Phạm Văn Đình (1998), Võ Như Hòa (2002) và Hoàng Quốc Trường (2000, cùng trú H. Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hoàng Quốc Trường Võ Như Hòa Nguyễn Phạm Văn Đình

Hoàng Quốc Trường Võ Như Hòa Nguyễn Phạm Văn Đình

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 12-7-2020, Hoàng Quốc Trường cùng nhóm bạn gồm: Võ Như Nhật (2003), Nguyễn Văn Nam (2003), Võ Xuân Minh (2002), Nguyễn Văn Trường (2002), Phan Văn Truyền (2002), Nguyễn Phạm Văn Đình (1998), Nguyễn Văn Nhật Linh (2001, cùng trú H. Thăng Bình) ngồi “lai rai” tâm sự tại một quán nhậu trên đường Trần Phú (TT Hà Lam, H. Thăng Bình). Ngồi nhậu được một lúc thì Đình và Linh ra về, Hoàng Quốc Trường cùng nhóm bạn còn lại tiếp tục đi dạo chơi. Trên đường đi, nhóm của Hoàng Quốc Trường gặp Võ Tấn Vũ (1998), Phạm Hữu Tình (2000, cùng trú TT Hà Lam) đang điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Trường Nghĩa (2001, trú H. Thăng Bình) có hành động lạng lách, đánh võng, nẹt pô khiêu khích nhóm của Trường rồi bỏ chạy.

Lúc nhóm của Hoàng Quốc Trường đi dạo qua khu vực công viên Bàu Hà Kiều (TT Hà Lam) cũng bị nhóm của Nghĩa khiêu khích. Bực tức trước hành động đó, Võ Như Nhật gọi cả nhóm xuống khu dân cư Lưu Minh (TT Hà Lam) tìm hung khí để đánh nhóm của Nghĩa cho hả cơn giận. Tại đây, Hoàng Quốc Trường đến một bụi cây lấy 1 cây kiếm tự chế cất giấu từ trước. Còn Nguyễn Văn Trường, Phan Văn Truyền ghé một quán nhậu lấy 1 thùng vỏ chai bia, Võ Xuân Minh nhặt một đoạn cây gỗ làm hung khí đi tìm nhóm của Nghĩa “tính sổ”. Thấy Nghĩa, Vũ và Tình đang ngồi chơi trong công viên, cả nhóm đến dùng vỏ chai bia ném vào nhưng không trúng ai. Sau đó, Nam cầm vỏ chai xông đến đánh vào đầu Nghĩa gây thương tích, Minh cũng cầm đoạn cây đánh trúng hông Nghĩa. Lúc Nghĩa bỏ chạy thì bị Hoàng Quốc Trường cầm kiếm chém trúng lưng. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường, còn Nghĩa được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy Nghĩa bị thương tích với tỷ lệ 10%.

Đối với vụ án liên quan đến 2 đối tượng Nguyễn Phạm Văn Đình, Võ Như Hòa, kết quả điều tra cho thấy: Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 20-6-2020, Nguyễn Văn Nam (2003, trú xã Bình Triều, H. Thăng Bình) điều khiển xe máy chở theo Lê Thiện Phú (2000, trú xã Bình Giang, H. Thăng Bình) đi dạo tại TT Hà Lam. Trong lúc đang đi dạo thì Nam nhận cuộc gọi của Đình nhờ xuống xã Bình Triều đánh anh Hồ Công Viên (1998). Nghe bạn nhờ cậy, Nam chở Phú xuống nhà rủ Hòa cùng đi giúp sức đánh nhau thì Hòa đồng ý. Tại nhà Hòa, Nam lấy 2 con dao dài 50cm kẹp vào xe máy rồi điều khiển xe chở Phú và Hòa xuống quán trà chanh tại xã Bình Triều, nơi có Đình đang ngồi đợi.

Tại đây, Đình kể chuyện mâu thuẫn cá nhân giữa mình và anh Viên cho Nam và Hòa nghe và nhờ nhóm bạn ra mặt rửa hận giúp. Sau đó, Đình chỉ vị trí anh Viên đang ngồi trong quán để nhóm bạn tìm cách xử lý. Khoảng 30 phút sau, lúc anh Viên và một người bạn đứng dậy ra về thì Nam ra xe rút con dao đưa cho Hòa cầm rồi cùng Phú lái xe bám theo. Cả ba đuổi theo chặn đầu xe anh Viên lại rồi Nam và Hòa nhảy xuống xe cầm dao xông vào chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Viên. Gây án xong, cả ba điều khiển xe máy đến ngã ba Cây Cốc (TT Hà Lam), giấu 2 con dao trong bụi cây rồi quay về nhà. Nạn nhân Viên được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu, tỷ lệ thương tích được giám định là 20%.

CAH Thăng Bình cho hay, nhận được tin báo, lực lượng CAH đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định được các đối tượng liên quan nên mời về làm việc. Tuy các đối tượng ở địa bàn khác nhau trong huyện, nhưng thường tụ tập gây rối, đánh nhau khiến người dân rất bức xúc, cũng đang nằm trong “tầm ngắm” của CAH. Đa phần các đối tượng trên từng bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi “Xâm hại đến sức khỏe người khác”, “Gây rối trật tự công cộng”. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình quyết định khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Phạm Văn Đình, Võ Như Hòa và Hoàng Quốc Trường.

Gây án xong, Hoàng Quốc Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương nên CAH đã ra lệnh truy nã. Đến chiều 11-11, lực lượng CA đã bắt giữ được Trường khi đang lẩn trốn tại xã Bình Trung (H. Thăng Bình). Hiện CAH đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại nhằm răn đe giáo dục cho xã hội.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_234427_nghiem-tri-nhom-suu-nhi-co-mau-con-do.aspx