Nghiêm trị kẻ giận vợ đánh gãy chân con trai mới 4 tháng tuổi

Mâu thuẫn gia đình, giận vợ về nhà mẹ ruột nên Tiến giận lây sang con. Trong lúc cho con trai ruột mới 4 tháng tuổi ngủ, bị cáo Tiến đã tát đánh con khiến bé trai bị gãy chân.

Bệnh nhi V. khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VNN

Bệnh nhi V. khi điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VNN

Theo cáo trạng của VKSND quận 9 (TP HCM), giữa năm 2016, bị cáo Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) và chị Nguyễn Hồng Tím (SN 2000) sống chung với nhau như vợ chồng tại quận 9 và có hai con chung.

Trong thời gia chung sống, giữa Tiến và chị Tím có nhiều bất đồng dẫn đến việc ngày 26/12/2019, chị này bế con nhỏ là cháu V. (mới 4 tháng tuổi) về nhà mẹ ruột sống.

Đến tối ngày 3/2/2020, gia đình chị Tím mang cháu V. qua giao lại cho Tiến chăm sóc. Do Tiến chưa biết cách dỗ dành con nên cháu V. nằm trên võng liên tục khóc quấy không chịu ngủ.

Trong cơn nóng giận, Tiến đã tát nhiều cái vào mặt và người cháu bé. Tiếp đó kẻ làm cha này đã giật mạnh chiếc võng khiến cháu V. rơi xuống đất.

Khi thấy con trai có dấu hiệu tím tái nên Tiến cùng gia đình vội đứa bé V. đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ thấy bệnh nhi V. có dấu hiệu bị bạo hành nên báo với cơ quan công an. Kết luận của bản giám định thể hiện: Bệnh nhi bị đa chấn thương, gãy xương đùi trái, thương tật lên tới 37%.

Mới đây, TAND quận 9 đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Châu Minh Tiến về tội “Cố ý gây thương tích”. Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tiến mức án 6 năm 6 tháng tù.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nghiem-tri-ke-gian-vo-danh-gay-chan-con-trai-moi-4-thang-tuoi-h46UZ6HGR.html