Nghiệm thu đề tài xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây măng tây

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa vừa tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở 'Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây măng tây (Asparagus Officialis L.) tại Khánh Hòa'. Đề tài do ông Nguyễn Minh Hà - Trung tâm Khuyến nông làm chủ nhiệm.

 Một mô hình trồng măng tây ở huyện Diên Khánh.

Một mô hình trồng măng tây ở huyện Diên Khánh.

Thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã trồng thử nghiệm hai giống măng tây gồm: Atticus xuất xứ từ Hà Lan; Califonia xuất xứ từ Mỹ. Sau 18 tháng trồng thử nghiệm cho thấy, hạt măng tây giống Atticus được đánh giá tốt hơn hạt măng tây Califonia. Hạt măng tây giống Atticus có tỷ lệ nảy mầm cao hơn 11% so với hạt giống Califonia; các chỉ tiêu về độ cao, đường kính gốc, giống Atticus đều cao hơn từ 5 đến 22%; sản lượng cao hơn 20 - 25%. Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng măng tây tại Khánh Hòa. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, tham quan mô hình thực nghiệm giống cây trồng tại Suối Dầu cho 40 hộ dân xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Đề tài khuyến nghị khi chọn giống măng tây để triển khai tại Khánh Hòa, người dân nên chọn giống Atticus do chỉ tiêu cây sinh trưởng và phát triển tốt, độ đồng đều và tỷ lệ cho măng cao, thời gian trưởng thành rút ngắn so với thông thường.

VÂN NHUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/khoahoc-congnghe/202007/nghiem-thu-de-tai-xay-dung-mo-hinh-trong-thu-nghiem-cay-mang-tay-8175759/