Nghiệm thu đề tài khoa học nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quân đội

Chiều 5-2, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài 'Nội dung, giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quân đội trong bối cảnh hội nhập quốc tế'.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Đề tài do Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) chủ trì thực hiện; Trung tướng, GS, TS Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài nêu rõ thực trạng trình độ ngoại ngữ và công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quân đội trong thời gian qua cũng như của quân đội một số nước trong khu vực và trên thế giới. Trên cơ sở đó, đề tài chỉ ra một số bài học kinh nghiệm và đề xuất 5 nhóm giải pháp, nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quân đội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập quốc tế về quân sự, quốc phòng.

Phát biểu đánh giá, nghiệm thu đề tài, Trung tướng Ngô Minh Tiến kết luận: Đề tài được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cơ bản đáp ứng được tính cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan chiến lược về nội dung, giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quân đội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời sử dụng làm tài liệu nghiên cứu tham khảo ở các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

ĐÔNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nghiem-thu-de-tai-khoa-hoc-nang-cao-trinh-do-ngoai-ngu-cho-can-bo-quan-doi-609344