Nghiệm thu công trình tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 'diễn biến hòa bình'

Sáng 13-11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ)-Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị nghiệm thu công trình tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 'diễn biến hòa bình' (DBHB) giai đoạn 1975-2016.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Chủ tịch Hội đồng khoa học BQP trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT; các thành viên Hội đồng khoa học; đại biểu một số cơ quan, đơn vị BQP.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Nội dung nổi bật của công trình là tập trung tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB”. Thành công đậm nét của công trình đã tập trung làm rõ những thành công, hạn chế, nguyên nhân và rút ra 7 bài học kinh nghiệm quý báu hoạt động CTĐ, CTCT của QĐND Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” giai đoạn 1975-2016. Đây là những nội dung có giá trị, ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với khoa học chuyên ngành CTĐ, CTCT và mang tính thời sự định hướng chỉ đạo trong giai đoạn hiện nay; góp phần giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; truyền thụ kinh nghiệm, nâng cao năng lực về tổ chức tiến hành CTĐ, CTCT cho cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “DBHB”, bảo đảm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công trình được kết cấu chặt chẽ, khoa học; trình bày trung thực, tổng kết khách quan, đầy đủ, sâu sắc các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Những số liệu, sự kiện... đưa ra thể hiện sự tìm tòi công phu, được cập nhật mới và chọn lọc kỹ, có độ tin cậy cao...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao ban nghiên cứu công trình đã làm việc nghiêm túc, quán triệt, triển khai nghiên cứu một cách công phu, khoa học. Chất lượng công trình tốt cả về bố cục và nội dung, đã luận giải và làm sáng rõ lý luận và thực tiễn hoạt động CTĐ, CTCT của quân đội trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống "DBHB". Đại tướng Lương Cường đề nghị Ban nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Hội đồng khoa học, tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng công trình.

Công trình được Hội đồng khoa học BQP đánh giá xuất sắc.

Tin, ảnh: TRỊNH DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nghiem-thu-cong-trinh-tong-ket-cong-tac-dang-cong-tac-chinh-tri-cua-quan-doi-trong-thuc-hien-nhiem-vu-phong-chong-dien-bien-hoa-binh-599807