Nghịch xăng ở nhà hàng xóm, bé 4 tuổi bị bỏng nặng

Bà nội đang bận làm việc, cháu Lô Văn An (4 tuổi) đã chạy sang nhà hàng xóm chơi với bạn. Trong lúc chơi cùng nhau, các cháu nhỏ nghịch, đưa xăng ra đốt khiến lửa bùng lên làm An bị bỏng nặng.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 25/7, trong lúc bà Vi Thị Liên (SN 1954), trú tại bản Lã, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ An) đang làm việc thì Lô Văn An (4 tuổi, cháu nội) chạy sang nhà hàng xóm chơi. Trong lúc chơi cùng nhau, bọn trẻ đã lấy xăng đốt, lửa bùng phát khiến bé An bị bỏng nặng.

Bé Lô Văn An đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, gia đình đưa An xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An) cấp cứu. Tai đây, qua kiểm tra bé An bị bỏng từ bụng xuống chân và 2 tay. Do vết bỏng quá nặng, An được giới thiệu xuống Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục chữa trị.

Bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết: “Cháu An bị bỏng rất nặng với tỷ lệ khoảng 40%. Hiện các bác sĩ đang tích cực theo dõi và điều trị”.

Được biết, bố mẹ An đi làm ăn ở nước ngoài, bé sống với bà nội Vi Thị Liên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của bản.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghich-xang-o-nha-hang-xom-be-4-tuoi-bi-bong-nang-203701.htm