Nghịch tử sát hại bà ngoại, mẹ và dì ở Sài Gòn

3 phụ nữ trong gia đình bị sát hại tối qua ở quận Bình Tân, TP.HCM. Nghi can chính là người nhà và đã bị bắt giữ.

Nguồn tin từ Công an TP.HCM cho hay, đang phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân mở rộng điều tra vụ thảm án.

Nghi can bị bắt giữ

Nghi can bị bắt giữ

Nghi can bị bắt giữ là Trương Tín (SN 1990, ngụ ở địa phương).

3 nạn nhân bị sát hại là người thân trong gia đình Tín gồm: bà ngoại Lê Thị Điểu (SN 1942), mẹ ruột Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1963) và dì ruột Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1965).

Nghi can Trương Tín

Hiện trường vụ án là căn nhà số 21/42, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, Bình Tân.

Hai người khác là em và dì của Tín đã trốn vào tủ quần áo nên thoát chết.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án mạng

Thông tin cho hay, sau khi gây án Tín tiếp tục cầm hung khí đi tìm những người thân khác để sát hại. Sau đó, Tín đi gặp 1 người bạn thân ở Q.Tân Phú thì bị bắt giữ tại đây.

Phước An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/3-nguoi-trong-gia-dinh-o-binh-tan-bi-sat-hai-528173.html