Nghịch tử lãnh án tù

Nguyễn Xuân Tú.

Nguyễn Xuân Tú.

Sau khi đi đám cưới về, Nguyễn Xuân Tú (1979, trú tại xã Phú Sơn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) say khướt nên lên giường ngủ. Nằm một lúc, Tú dậy đi lấy nước uống và xảy ra cãi vã với mẹ mình là bà Bùi Thị L. Tú dọa chém nhưng bà L. thách thức nên gã "nghịch tử" lại nổi máu điên, đi lấy dao chém liên tiếp vào người mẹ. Thấy bà L. nằm bất động, Tú chạy đi lấy con dao khác đâm vào bụng mình để tự tử nhưng bất thành. Hậu quả, bà L. tử vong còn Tú được cấp cứu kịp thời. Ngày 1-2, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Tú 20 năm về tội "Giết người".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_238310_nghich-tu-lanh-an-tu.aspx