Nghịch tử dùng khúc gỗ sát hại dã man cha mẹ ruột

Kẻ sát hại dã man cha mẹ ruột có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, được ra tù vào năm 2016.

Ngày 23-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Văn Tuấn (40 tuổi; ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".

Võ Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 10-8, nhận được tin báo của người dân có vụ 2 vợ chồng già bị sát hại dã man xảy ra tại xã Phú Lộc nên Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Tam Bình nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường có 2 người chết là vợ chồng ông Võ Văn Á (75 tuổi) và bà Trần Thị Lang (71 tuổi) cùng 1 người bị thương nặng là Hồ Đan Thanh (18 tuổi). Bước đầu xác định nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do chấn thương sọ não. Ngay sau đó, nghi phạm được xác định là Võ Văn Tuấn. Tuấn là con ruột của 2 nạn nhân và là cậu ruột của chị Thanh.

Ngôi nhà xảy ra thảm án. Ảnh do công an cung cấp

Sau khi bị bắt giữ, Tuấn khai nhận do những mâu thuẫn trong gia đình trước đó, đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10-8, giữa Tuấn và em ruột là Võ Thị Hận xảy ra đánh nhau. Tuấn dùng dao đâm chị Hận và bị chị Hận cầm kéo đâm lại trúng vào bụng. Thấy vậy, người thân liền can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viên cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Tuấn quay về. Thấy bà Lang đang ngồi rửa chén, Tuấn dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu khiến bà Lang tử vong tại chỗ. Tuấn tiếp tục cầm khúc gỗ đánh vào đầu khiến ông Á tử vong sau đó. Tiếp đó, Tuấn nhìn thấy chị Thanh nên liền rượt đuổi, đánh chị Thanh bất tỉnh.

Tuấn có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Năm 2016, Tuấn được ra tù.

CA LINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghich-tu-dung-khuc-go-sat-hai-da-man-cha-me-ruot-20180823101400655.htm