Nghịch tử dùng dao truy sát cả gia đình

* Nghi vấn hung thủ gây án do ảo giác ma túy

* Nghi vấn hung thủ gây án do ảo giác ma túy

* Vợ con đối tượng thoát nạn nhờ phát hiện biểu hiện lạ của chồng

* Sau khi gây án, hung thủ lái ô-tô tông trụ điện để tự tử

Sau bữa liên hoan cùng bạn bè, Trương Mạnh Tuấn (1987, trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, H.Nghi Lộc, Nghệ An) trở về nhà với nhiều biểu hiện không làm chủ được bản thân. Sau đó, Tuấn cầm dao xông đến chém những người trong gia đình. Sự việc khiến bố ruột Tuấn tử vong, mẹ và em gái của đối tượng bị thương nặng. Hiện CAH Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự đối tượng Tuấn để làm rõ hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 10-2, người dân xóm Xuân Sơn, đang ngủ thì nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ gia đình ông Trương Cảnh H. (1959) và bà Mai Thị H. (1963). Khi mọi người chạy sang thì nhìn thấy Trương Mạnh Tuấn (1987, con trai ông H.) đang lăm lăm con dao trong tay đe dọa những người xung quanh. Bước vào bên trong căn nhà, người dân thấy ông Trương Cảnh H. nằm sõng soài trên vũng máu với nhiều vết chém trên người. Nằm gần đó là bà Mai Thị H. (mẹ Tuấn) cũng bị thương nặng, còn em gái Tuấn đang mang thai cũng bị đâm nhiều nhát và bị chém đứt một ngón tay. Ngay sau khi gây án, Tuấn cầm con dao vấy máu đi từ trong phòng ra rồi lên ô-tô rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người dân đã đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Do vết thương quá nặng, ông Trương Cảnh H. đã tử vong. Vợ và con gái ông H. đang được chữa trị tại bệnh viện với nhiều vết thương. Nhận được tin báo, CAX Nghi Thạch, CAH Nghi Lộc lập tức có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng pháp y, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Trương Mạnh Tuấn hiện là Phó phòng Kinh doanh chi nhánh của một ngân hàng đóng tại TX Cửa Lò (Nghệ An), Tuấn đã có vợ và một con trai 3 tuổi. Đêm 10-2, Tuấn đi liên hoan với bạn bè và trong buổi tiệc nghi vấn có sử dụng chất kích thích. “Tuấn là con trai đầu của vợ chồng ông H., từ trước nay, Tuấn sống khá hòa đồng với mọi người, hiếu thuận với bố mẹ và rất yêu thương vợ con. Đêm hôm qua, nghe tiếng la hét từ nhà ông H., tôi chạy sang thì không tin nổi vào mắt mình nữa”, một hàng xóm cho biết.

Nghi can Trương Mạnh Tuấn.

Cũng trong đêm xảy ra án mạng, vợ Tuấn thấy chồng về nhà có biểu hiện bất thường, không làm chủ được bản thân nên đã đưa con rời khỏi nhà. Tuy nhiên, do sự việc diễn biến quá nhanh nên những người trong gia đình không kịp trở tay. Sau khi chém những người thân trong gia đình, Tuấn cầm dao lên xe bỏ đi với ý định tự tử.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, khoảng 4 giờ sáng 11-2, CAH Nghi Lộc phát hiện ô-tô do Trương Mạnh Tuấn lái tông phải cột điện ở khu vực Nam Cấm, H. Nghi Lộc. Tại đây, lực lượng CA phát hiện Tuấn đã ngất xỉu trong xe nên đưa Tuấn vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc đang được CQĐT CAH Nghi Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, đêm 10-2, sau khi đi chơi với bạn bè trở về nhà, Tuấn rơi vào trạng thái ảo giác, không làm chủ được bản thân nên đã cầm dao chém những người trong gia đình. Gây án xong, Tuấn lên ô-tô lái đi với ý định tự tử nhưng do đối tượng điều khiển trong trạng thái tâm thần không ổn định nên đã đâm phải cột điện trong quá trình chạy trốn. Hiện CAH Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự đối với Trương Mạnh Tuấn, đồng thời tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ vụ việc.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202010_nghich-tu-dung-dao-truy-sat-ca-gia-dinh.aspx