Nghịch tử dùng dao sát hại mẹ ruột ở Hà Nội

Đối tượng nghi đã sử dụng ma túy nên bị ảo giác rồi dùng dao sát hại mẹ ruột. Sau khi gây án, nghịch tử này đã bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ. Thời điểm gây án, nam thanh niên có nhiều biểu hiện không bình thường.

Tối 16/11, trao đổi nhanh với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.Th. (SN 1962, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng). Nghi phạm trong vụ án mạng là Nguyễn Hồng Giang (SN 1985), con trai bà Th.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ.

Theo báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá cho biết: “Theo thông tin ban đầu, Giang cãi cọ với mẹ đẻ rồi dùng dao đâm nạn nhân. Hậu quả khiến bà Th. tử vong tại chỗ. Bà Th. có hộ khẩu tại phường Lê Đại Hành nhưng vài năm gần đây thì cư trú tại địa phương. Trong khi gây án, Giang có biểu hiện bị ngáo đá”.

Được biết, nam thanh niên này có hộ khẩu thường trú ở phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng), hiện đối tượng tạm trú tại xã Đặng Xá. Chiều cùng ngày, đối tượng nghi đã sử dụng ma túy nên bị ảo giác rồi dùng dao sát hại mẹ ruột.

Sau khi gây án, nghịch tử này đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ tại chỗ. Thời điểm gây án, nam thanh niên có nhiều biểu hiện không bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/nghich-tu-dung-dao-sat-hai-me-ruot-o-ha-noi-54304.html