Nghịch tử dùng búa đánh chết mẹ rồi thản nhiên đi ngủ

Xảy ra cãi vã, Đức cầm búa đóng đinh đập nhiều phát vào đầu mẹ mình rồi thản nhiên đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngày 31/5, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra làm rõ vụ con trai dùng búa sát hại mẹ.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 19h ngày 30/5, bà N.T.Y. (SN 1945), ngụ huyện Long Thành xảy ra cãi vã với con trai là Nguyễn Hữu Đức (SN 1979) tại nhà ở ấp 5, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành.

Bực tức, Đức cầm búa đóng đinh đập nhiều phát vào đầu mẹ của mình rồi thản nhiên đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sáng 31/5, người dân phát hiện sự việc chấn động nên đã trình báo công an.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức. Ảnh: Báo Dân Việt.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng Đức.

Bước đầu, Đức khai nhận, chiều tối 30/5, y đi Vũng Tàu về nhà thì xảy ra cự cãi với bà Y. và nghịch tử đã sát hại mẹ bằng búa.

Theo nguồn tin khác từ báo Dân Việt, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đức có dấu hiệu bị tâm thần.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghich-tu-dung-bua-danh-chet-me-roi-than-nhien-di-ngu-239946.htm