Nghịch tử đánh chết cha ruột vì bị phá giấc ngủ

Chỉ vì bị phá giấc ngủ, một thanh niên ở An Giang đã đánh cha mình tử vong.

Ngày 24/2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ cùng Nguyễn Hoài Ân (SN 1995; ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông N.P.N, SN 1970, cha ruột của Ân.

Hiện trường vụ nghịch tử đánh chết cha ruột tại TP Châu Đốc. Ảnh: Fb Người An Giang.

Hiện trường vụ nghịch tử đánh chết cha ruột tại TP Châu Đốc. Ảnh: Fb Người An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng 20/2, trong lúc cơn say, ông này liên tục chửi bới, la hét khiến Ân thức giấc. Sau đó, hai cha con xảy ra cự cãi, thách thức đánh nhau.

Ngay lập tức, đối tượng đã dùng khúc gỗ xông vào đánh thẳng vào đầu ông N. một cú chí mạng khiến ông này tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP Châu Đốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Ân về hành vi giết người mà nạn nhân chính là cha ruột của y.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghich-tu-danh-chet-cha-ruot-vi-bi-pha-giac-ngu-58002.htm