Nghịch tử đánh chết bố ruột vì bị la mắng

Chỉ vì bị cha la mắng, Lam đã dùng cây gỗ dài khoảng 1m đánh chết cha ruột. Sau khi đánh cha ngã xuống, Lam thản nhiên đi vào nhà tiếp tục uống rượu.

Sáng ngày 20/1, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Kpah Lam (trú tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) từ cơ quan công an huyện Krông Pa về cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tạm giữ, tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều 17/1 ông Thiên (bố của Lam), Lam và nhiều người khác đang ngồi nhậu, lúc này ông Thiên có nói với Lam đi đến nhà anh Kpa Tam lấy giúp ông dây thắt lưng nhưng con trai không đi. Bực tức, ông Thiên đã mắng Lam rồi hai bên xảy ra cãi vã nhưng được nhiều người can ngăn.

Sau đó, Lam cùng một số người qua nhà Ami Triệu gần đó tiếp tục nhậu. Một lúc sau ông Thiên đến chỗ Lam chửi bới và lấy pô xe máy hỏng gần đó định đánh Lam nhưng Lam bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó Lam lấy một khúc cây dài đánh lên đầu người cha, khiến ông Thiên ngã xuống. Còn Lam đi vào nhà tiếp tục uống rượu. Ông Thiên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Nguyễn Chính – Thiên An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nghich-tu-danh-chet-bo-ruot-vi-bi-la-mang-64386.html