Nghịch tử chém mẹ tử vong, lấy con trai 4 tuổi làm con tin

Cơ quan Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) vừa cho biết đơn vị đã bắt được người đàn ông 36 tuổi chém mẹ tử vong, sau đó giữ con trai 4 tuổi làm con tin để chống đối lực lượng chức năng.

Sáng nay (22/10), tại thôn Bá Lam, xã Cao Thắng (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đã xảy ra vụ việc một người đàn ông chém mẹ tử vong, sau đó, giữ con ruột làm con tin.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Lương Sơn đã có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin và làm rõ vụ việc.

Lực lượng công an khẩn trương có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Được biết, trước đó, Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xảy ra mâu thuẫn với mẹ rồi chém bà tử vong.

Không chỉ có vậy, nghịch tử này còn bắt cậu con trai 4 tuổi của mình làm con tin nhằm chống lại lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng khống chế được đối tượng, đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý.

Sông Mã

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nghich-tu-chem-me-tu-vong-lay-con-trai-4-tuoi-lam-con-tin-post279512.info