Nghịch tử chém bố đẻ tử vong, rửa dao rồi đến công an đầu thú

Cho rằng bản thân đã hết bệnh nhưng nhiều lần bị nhắc nhở uống thuốc, con trai tâm thần vác dao chém bố đẻ t.ử v.ong sau đó đi rửa dao rồi đến công an đầu thú.

Ngô Đình Luận tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Ngô Đình Luận tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Ngô Đình Luận (SN 1986, trú ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông N.Đ.D. (SN 1967 - bố đẻ của Luận)

Theo điều tra, Luận là bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú nên ông D. thường xuyên nhắc nhở con trai uống thuốc. Tuy nhiên, Luận lại cho rằng, bản thân đã khỏi bệnh nên việc bố bắt uống thuốc là có ý coi thường.

Sau mỗi lần bị nhắc, Luận luôn ấm ức và bực tức. Đến khoảng 15h ngày 3/6, Luận bất ngờ ném chiếc điều khiển vô tuyến vào bố mình khi ông D. đang cùng con trai 6 tuổi của Luận ngủ ở nền nhà.

Không thấy bố phản ứng, Luận cay cú chạy xuống bếp lấy con dao dài hơn 40cm chém bố nhiều nhát. Thấy bố chém ông nội, con Luận sợ hãi chạy sang hàng xóm kêu cứu.

Khi người dân có mặt thì ông D. đã tử vong. Sau khi gây án, Luận mang dao đi rửa sạch, cất vào bếp rồi đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghich-tu-chem-bo-de-tu-vong-rua-dao-roi-den-cong-an-dau-thu-68399-5.html