Nghịch tử cầm dao đuổi chém, châm lửa đốt nhà bố mẹ vì không xin được tiền

Bực tức vì không xin được tiền, H. đã cầm dao đuổi chém mẹ, rồi sau đó châm lửa đốt nhà.

Nghịch tử đuổi chém mẹ ruột, đốt nhà vì không xin được tiền. Ảnh: Facebook

Nghịch tử đuổi chém mẹ ruột, đốt nhà vì không xin được tiền. Ảnh: Facebook

Ngày 7/3, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên trên địa bàn phóng hỏa, đốt nhà tối 6/3 vì không xin được tiền.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 6/3, do xin tiền của mẹ ruột mình không được, nam thanh niên tên H. (SN 2000) trú bản Khủn Na, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong đã cầm dao đuổi chém mọi người.

Hoảng sợ trước hành vi ngông cuồng của người con, mẹ H. vội vàng bỏ trốn.

Không những cầm dao rượt đuổi để chém mọi người, H. bực tức châm lửa đốt luôn ngôi nhà của bố mẹ mình.

Do ngôi nhà đều là vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Mặc dù được người dân gần đó tri hô ứng cứu nhưng lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà trong chốc lát.

"Buổi trưa cùng ngày, khi được khuyên không đi chơi với người xấu, anh H. đã đuổi đánh bố mẹ. Đến tối cùng ngày, sau khi đi uống rượu say với bạn bè, người này đã về nhà châm lửa đốt nhà"- ông Lương Thái Quý, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong cho biết thêm.

Được biết, cơ quan công an đã triệu tập anh H. lên trụ sở để làm rõ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghich-tu-cam-dao-duoi-chem-cham-lua-dot-nha-bo-me-vi-khong-xin-duoc-tien-a358384.html