'Nghịch tử' bị khởi tố, bắt giam khi cầm dao đe dọa, cướp tiền của bố mẹ

Mới lớn lên, lêu lổng, không công ăn việc làm, Lê Đình Thanh không những hỗn láo, hắn còn bất chấp dùng dao đe dọa, cướp tiền của bố mẹ để đi ăn chơi.

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Thanh (SN 2001, trú tại thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ bắt giữ đối tượng Lê Đình Thanh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ bắt giữ đối tượng Lê Đình Thanh.

Nạn nhân trong vụ việc này chính là bố mẹ đẻ của Thanh là ông Lê Đình Hiệp (SN 1975) và bà Trương Thị Loan (SN 1978).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 31/7, Thanh đã dùng dao đe dọa bố mẹ đẻ để cướp 3 triệu đồng. Không chấp nhận con trai hỗn láo, vợ chồng ông Hiệp đã trình báo cơ quan công an. Lê Đình Thanh đã bị cơ quan công an bắt giữ sau đó.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin – ông Trương Quốc Hồi - nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Hợp cho biết, Lê Đình Thanh đã trộm cắp tiền của bố mẹ nhiều lần từ trước đó, lần này Thanh manh động hơn, cả gan cướp tiền, dùng dao đe dọa những người đã sinh thành ra mình.

“Thanh học hết lớp 6 sau đó nghỉ học rồi đi lêu lổng. Đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vừa rồi ở địa phương, Thanh có làm đơn đăng ký đi bộ đội. Tuy nhiên, do trình độ học vấn không đạt nên hội đồng nghĩa vụ quân sự không tiếp nhận”, ông Hồi thông tin thêm.

Vẫn theo ông Hồi, dù nghỉ học sớm nhưng Thanh không tu chí làm ăn, phụ giúp gia đình mà chỉ thích chơi bời. Nhiều khả năng Lê Đình Thanh bị nghiện ma túy, chính vì vậy, hắn đã hành hạ bố mẹ rất nhiều lần để có tiền ăn chơi, hút chích cùng đám bạn xấu. Có thể lần này, do “tức nước vỡ bờ”, vợ chồng ông Hiệp mới nhờ đến cơ quan công an can thiệp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lê Đình Thanh theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghich-tu-bi-khoi-to-bat-giam-khi-cam-dao-de-doa-cuop-tien-cua-bo-me-a444901.html