Nghịch súng tự chế, không may bắn chết người

Sau khi thử bắn 2 phát lên trời nhưng súng không nổ, Hảo giương súng ra phía cửa phòng bắn phát thứ 3 thì đạn bắn trúng anh Rmah Hyơk đang đi ngang qua, dẫn đến cái chết thương tâm.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 20h ngày 31/3, tại nhà làm việc Công ty Cao su 289, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh (Gia Lai).

VOV đưa tin, danh tính nạn nhân là anh Rmah Hyơk (SN 1980), công nhân Công ty cao su 289, trú tại làng Kênh Tăng, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Theo đó, vào thời điểm trên, anh Rmah Hyơk cùng 3 người khác đều là công nhân, bảo vệ của Công ty cao su 289 ngồi nhậu tại phòng làm việc của công ty. Sau khi tiệc tan, Dụng Văn Hảo (SN 1989), trú tại xã Ia Phang được 1 người đưa cho khẩu súng săn tự chế (khẩu Klipdu).

Khẩu Klipdu đã giao nộp cho cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Bắn thử 2 phát lên trời nhưng súng không nổ, Hảo sau đó giương súng ra phía cửa phòng bắn phát thứ 3 thì phát nổ khiến đạn bắn trúng anh Rmah Hyơk đang đi ngang qua.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo báo Pháp luật TP HCM, chiều 2/4, Công an huyện Chư Pưh cho biết, nghi can Dụng Văn Hảo vừa ra đầu thú vì hành vi sử dụng súng làm chết người.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghich-sung-tu-che-khong-may-ban-chet-nguoi-232090.htm