Nghịch súng săn, bé trai 9 tuổi bóp cò khiến đạn xuyên qua cổ em ruột

Trong lúc nghịch chơi khẩu súng săn của cha để quên, bé trai 9 tuổi vô tình bóp cò khiến đạn bắn xuyên cổ cậu em 6 tuổi.

Ngày 17/11, bác sĩ Nguyễn Hiền - Phòng Chỉ đạo tuyến BV Nhi Đồng 2 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bé trai 6 tuổi bị đạn súng săn bắn xuyên từ cổ đến đỉnh phổi trái.

Vết thương viên đạn súng săn ở cổ bé trai 6 tuổi

Trước đó, khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận bé trai 6 tuổi (ngụ tại Đắk Lắk) trong tình trạng đạn súng săn xuyên từ cổ vào ngực đã qua sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới.

Kết quả chụp X Quang ngực cho thấy, bệnh nhi may mắn thoát chết khi đạn đi từ cổ nhưng không xuyên vào mạch máu lớn, khí quản thậm chí xuyên xuống ngực nhưng không trúng tim.

Vị trí viên đạn (chấm trắng) trong cơ thể bệnh nhi

Các y bác sĩ bệnh viện quyết định phẫu nội soi lồng ngực cho bệnh nhi và gắp ra viên đạn tại vị trí đỉnh phổi trái, cạnh bên động mạch dưới đòn trái).

Anh N.T.P - cha của bé trai trúng đạn cho biết, sau khi đi săn về, anh bất cẩn để khẩu súng vẫn còn đạn ở phía trước nhà nên hai con trai của anh (bé lớn 9 tuổi và bé em 6 tuổi) lấy súng nghịch với nhau. Trong lúc đùa chơi, vô tình người anh chĩa khẩu súng săn vào người em rồi bóp cò gây ra vụ việc.

Viên đạn được lấy ra khỏi cơ thể bé trai

Tiến Đạt

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nghich-sung-san-be-trai-9-tuoi-bop-co-khien-dan-xuyen-qua-co-em-ruot-c2a302891.html