Nghịch súng hoa cải, anh trai khiến em 9 tháng tuổi nhập viện

Trong lúc chơi đùa, 2 anh lớn 6 và 8 tuổi nghịch súng săn (súng bắn đạn ghém, hoặc súng hoa cải) khiến súng cướp cò bắn thẳng 10 viên đạn chì giữa mặt em trai út mới 9 tháng tuổi. Ngay sau đó cháu bé được gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà và được chuyển tiếp tới bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng vùng mặt bị tổn thương nặng nề.

Hình ảnh bệnh nhi trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Hình ảnh bệnh nhi trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Viên đạn oan nghiệt

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa điều trị cho bé trai V.Y.C., 9 tháng tuổi, quốc tịch Lào, trong tình trạng vùng mặt bị tổn thương nặng, phá hủy vùng cánh mũi và sườn mũi phải, nửa sau vách ngăn và toàn bộ hốc mũi phải bị nhiễm trùng, do anh trai nghịch súng săn bắn vào mặt em.

Theo lời gia đình bé trai, trước đó, cả nhà lên rẫy làm nương, 2 anh ruột của bé mới 8 tuổi và 6 tuổi nghịch súng săn. Súng bất ngờ cướp cò khiến 10 viên đạn chì bắn thẳng vào mặt em trai út. Ngay sau đó cháu bé được gia đình đưa đến bệnh viện gần nhà và được chuyển tiếp tới bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương, Trưởng khoa Tai mũi họng, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau khi thăm khám và kiểm tra toàn trạng bệnh nhân, các bác sĩ nhận định trẻ mất máu nhiều, tình trạng tổn thương ở mức độ nghiêm trọng với dị vật và tổn thương rải rác ở kết mạc, giác mạc, tổn thương phá hủy rộng vùng mũi, mặt và thành họng, mất máu nhiều...

Áp lực đạn bắn gây ra tổn thương xuyên thấu từ phía trước ra phía sau, vỡ vòm miệng cứng, xuyên ra thành sau họng và nền sọ với hơn 10 viên đạn nằm trong vùng mặt và thành họng. Ngay sau đó, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ ở nhiều chuyên khoa. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ. Các bác sĩ đã lấy bỏ tổ chức hoại tử, cầm máu và tạo hình lại hốc mũi đồng thời lấy bỏ những viên đạn ra ngoài. Với phần mũi phải bị phá hủy tổ chức, bác sĩ đã tiến hành làm sạch và cắt lọc tổn thương giập nát tại vị trí vết thương, phẫu thuật tạo hình lại cánh mũi và sườn mũi, khôi phục vùng vòm miệng. Sau ca mổ, hiện sức khỏe bé C. đã ổn định. Bệnh nhi được chỉ định ra viện và hẹn tái khám định kỳ.

Nguy hiểm khi trẻ “chơi” với súng

Những sự cố trẻ nhỏ vô tình bị thương do súng tự chế xảy ra trong thời gian qua, dù được cơ quan chức năng cảnh báo sự nguy hiểm, nhưng đây đó vẫn còn tái diễn. Vài tháng trước, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu trường hợp anh 9 tuổi, nghịch súng bắn xuyên vào người đứa em 6 tuổi.

Theo đó, trong khi lấy súng chơi với nhau, người anh trai đã bóp cò khiến đạn bắn xuyên từ cổ vào ngực người em trai. Người bố của hai anh em cho biết, do bất cẩn, khi đi săn về trong súng vẫn còn đạn bên trong, nên 2 người con trai đã chơi, vô tình bóp cò khiến người em trai bị đạn bắn trúng. Ngay lập tức, gia đình đã đưa em vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Sau đó, em được chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Tại đây, bệnh nhi được thăm khám, chụp X-quang ngực. May mắn đạn đi từ cổ nhưng không xuyên vào mạch máu lớn, khí quản hay tim, bệnh nhi được đưa vào khoa Ngoại tổng hợp. Sau khi thăm khám, hội chẩn khoa, các bác sĩ quyết định phẫu nội soi lồng ngực lấy viên đạn. Một trường hợp khác, trong lúc đang vui chơi, bé gái ở Quảng Ninh cũng bị đạn từ súng hơi bắn xuyên lưng vào vùng ngực trái. Bệnh nhi Phạm Thị Thu H. (7 tuổi, trú Quảng Ninh) được chuyển vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng khóc nhiều, sau lưng trái có 1 vết thương tròn kích thước 0,5cm gây đau tức, khó thở. Sau khi thăm khám và chiếu chụp, các bác sĩ phát hiện trong lồng ngực trái của bệnh nhi H. có một dị vật kim loại kèm theo nhiều máu trong khoang màng phổi trái, tổn thương nhu mô phổi. Bệnh nhi được chỉ đinh mổ cấp cứu để lấy dị vật và cầm máu tổn thương.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nội soi lồng ngực qua 3 vết rạch 0,5cm ở ngực trái. Sau khi hút sạch máu trong màng phổi, mảnh đạn được các phẫu thuật viên tìm thấy và gắp ra ngoài. Đồng thời, bệnh nhi được xử trí cầm máu các tổn thương gây chảy máu trong vùng ngực và đặt ống dẫn lưu. May mắn, ca mổ diễn ra thuận lợi thành công.

Qua những tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em do tuổi còn nhỏ, nhận thức còn nhiều hạn chế. Việc sử dụng và cất giữ các vũ khí và dụng cụ có tính sát thương cao ở trong nhà rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Để phòng tránh các tai nạn như trên, các bậc phụ huynh cần chú ý để xa tầm tay trẻ các dụng cụ như: Súng săn, dao, kéo, các vật có mũi nhọn, hóa chất…

Bên cạnh đó, cha mẹ cần giúp các bé nhận thức được nguy hiểm, tránh xa các trò chơi súng hơi, súng tự chế hay những vũ khí nguy hiểm… Trường hợp, nếu không may trẻ gặp tai nạn, cần nhanh chóng sơ cứu rồi chuyển bé tới bệnh viện nơi gần nhất để được điều trị, hạn chế biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Minh Anh

Bài đăng trên báo giấy Đời sống& Pháp luật tháng số 37

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nghich-sung-hoa-cai-anh-trai-khien-em-9-thang-tuoi-nhap-vien-a292755.html