Nghịch lý Thái Lan và Việt Nam: Cầu thủ Thái cầu xin CĐV đến sân

Trước tình trạng vé đấu tại AFF Cup 2018 có phần ế ẩm, mới đây, cầu thủ ĐT Thái Lan, Sanrawat Dechmitr đã có những động thái cụ thể 'mời gọi' CĐV mua vé đến sân theo dõi.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Thái Lan là đội bóng duy nhất được chơi ba trận sân nhà ở vòng bảng do Timor Leste không đảm bảo điều kiện tổ chức và đã chọn sân Rajamangala làm “thánh địa” ở trận đầu ra quân.

Mặc dù vậy, ở trận thắng tưng bừng 7-0 của “đội khách” Thái Lan, chỉ có khoảng 8000 khán giả đến sân theo dõi, một con số quá ít ỏi với sức chứa 48.000 chỗ ngồi của sân đấu này.

Không nhiều CĐV Thái Lan quan tâm tới hành trình của đội nhà tại AFF Cup 2018.

Mới đây, đích thân tiền vệ Sanrawat Dechmitr, người đã chơi tuyệt hay ở trận đầu ra quân của ĐT Thái Lan đã phải lên tiếng kêu gọi NHM đến sân cổ vũ cho đội bóng. Phát biểu trên tờ Bangkok Post, tiền vệ này cho biết:

“Chúng tôi hi vọng khán giả sẽ lấp kín sân đấu ở trận cầu sắp tôi. Chúng tôi muốn được lắng nghe những âm thanh sôi động trên khán đài. Hãy tới sân và cổ vũ của đội bóng chúng tôi.”

Thậm chí trong tuyên bố của mình, tiền vệ thuộc biên chế Bangkok United khẳng định anh không hề e ngại nếu khán giả đến sân chỉ để gây áp lực với cầu thủ này.

“Nếu họ làm vậy, tôi cũng cảm thấy ổn. Việc bị gây áp lực sẽ giúp tôi chạy suốt 90 phút trên sân. Chúng tôi không phải là những ca sỹ hay diễn viên, chúng tôi là các cầu thủ. Chúng tôi không muốn được gọi tên. Chúng tôi chỉ cần khán giả ủng hộ cho ĐTQG.”

Được biết, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompunmuang cũng đã có những động thái kêu gọi khán giả đến sân trước thông tin lượng khán giả của đội khách Indonesia tại trận đấu sắp tới được dự đoán là rất lớn.

Theo nhận định của tờ Bangkok Post, vào ngày hôm qua, số vé được bán ra của đại chiến Thái Lan – Indonesia chỉ mới đạt khoảng một nửa.

Tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nghich-ly-thai-lan-va-viet-nam-cau-thu-thai-cau-xin-cdv-den-san-930841.html