8 người thương vong do tên lửa phóng từ Gaza

Tên lửa từ Gaza đêm 15/9 đã bắn vào miền nam Israel trong bối cảnh các thỏa thuận hòa bình được ký ở Mỹ.

Ít nhất 8 người thương vong trong vụ tấn công bằng tên lửa bắn từ Dải Gaza vào thành phố Ashdod ở miền nam Israel. Vụ tấn công đúng vào thời điểm lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa UAE và Bahrain với Israel tại Mỹ. Hàng chục nghìn người dân ở các thành phố Ashdod và Ashkelon, miền nam Israel phải xuống hầm trú ẩn. Quân đội Israel xác nhận rằng hai quả rocket đã được bắn vào các thành phố và một trong hai quả rocket đã bị đánh chặn.

Tên lửa từ Gaza bắn vào miền nam Israel - Ảnh Reuters.

Tên lửa từ Gaza bắn vào miền nam Israel - Ảnh Reuters.

Phong trào Hamas ở Gaza cho rằng thỏa thuận hòa bình với Israel của UAE và Bahrain sẽ không ngăn cản được người dân Palestine tiếp tục đấu tranh. Hamas tuyên bố kiên quyết đấu tranh cho đến khi khôi phục đầy đủ các quyền và không thừa nhận các thỏa thuận này.

Cùng ngày, Tổng thống Palestine cho rằng những thỏa thuận này sẽ không đạt được hòa bình chừng nào Mỹ và chính quyền Israel không công nhận quyền của người dân Palestine với nhà nước độc lập trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô và vấn đề người tị nạn Palestine được giải quyết theo Nghị quyết quốc tế. Tổng thống Abbas cảnh báo rằng sẽ không có hòa bình, an ninh hoặc ổn định trong khu vực nếu không chấm dứt việc chiếm đóng của Israel./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/8-nguoi-thuong-vong-do-ten-lua-phong-tu-gaza-779078.vov