Nghịch lý dân số thế giới!

Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, số người sống trên hành tinh sẽ tăng từ mức 7,8 tỉ hiện nay lên 10 tỉ vào năm 2057 và gần 11 tỉ vào cuối thế kỷ. Trong khi dân số tăng nhanh tại châu Phi thì nhiều nước Á - Âu giàu có lại đau đầu với tình trạng dân số giảm mạnh.

“Biển người” tại thành phố Lagos của Nigeria. Ảnh: Reuters

“Biển người” tại thành phố Lagos của Nigeria. Ảnh: Reuters

Cục Thống kê Liên bang Nga hôm 27-1 công bố, dân số nước này tính đến ngày 1-1-2021 vào khoảng 146,2 triệu, giảm tới hơn 500.000 người chỉ trong một năm. Theo dự báo, dân số Nga sẽ chỉ còn 83 triệu vào năm 2100.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra tại Hàn Quốc. Bộ Nội vụ nước này vừa cho biết, dân số xứ kim chi tính tới ngày 31-12-2020 là 51,8 triệu, ít hơn 20.000 người so với thời điểm cuối năm 2019. Ước tính đến cuối thế kỷ, dân số Hàn Quốc chỉ còn 27 triệu.

Tại Nhật Bản, chính phủ mới đây đã lên tiếng báo động dân số đang giảm ở mức nhanh nhất kể từ khi số liệu được thu thập vào năm 1950, mà nguyên nhân là do xu hướng dân số già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp. Với đà này, đến năm 2100, số dân tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới được dự báo còn vỏn vẹn 60 triệu so với mức 128 triệu hiện nay.

Quốc gia đông dân nhất hành tinh cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Năm 2018, dân số Trung Quốc lần đầu sụt giảm trong vòng 70 năm bất chấp chính phủ đã quyết định từ bỏ chính sách một con. Dân số Trung Quốc ước tính sẽ giảm từ 1,4 tỉ hiện nay xuống còn 732 triệu vào năm 2100.

Trong khu vực Ðông Nam Á, Thái Lan là quốc gia có tốc độ sụt giảm dân số nhanh nhất. Dự báo dân số xứ Chùa Vàng sẽ giảm mạnh từ mức 68 triệu xuống còn 34 triệu.

Tại châu Âu, ngoài Nga còn có những quốc gia phát triển có tốc độ sụt giảm dân số thậm chí thê thảm hơn. Chẳng hạn dân số Ý được dự báo sẽ giảm từ 61 triệu xuống còn 31 triệu, Tây Ban Nha từ 46 triệu xuống 23 triệu, Bồ Ðào Nha từ 11 triệu xuống 5 triệu…

”Sao đổi ngôi”

Trong khi đó, dân số khu vực kém phát triển châu Phi cận Sahara được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần lên 3,07 tỉ. Ðáng chú ý là dân số Nigeria sẽ tăng từ mức 206 triệu lên 791 triệu vào năm 2100, tức xấp xỉ 4 lần, và trở thành quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Nếu như hiện nay trong danh sách 10 nước đông dân nhất hành tinh chỉ có 1 đại diện của lục địa đen là Nigeria thì đến cuối thế kỷ này, con số đó sẽ lên tới 5 (còn có Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, Ai Cập và Tanzania).

Dân số Ấn Ðộ tuy sẽ giảm từ mức 1,38 tỉ hiện nay xuống còn 1,09 tỉ, nhưng nước này sẽ là quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2100.

Mỹ có thể là quốc gia phát triển duy nhất có dân số tương đối ổn định trong thế kỷ này. Dự báo số người sinh sống tại xứ cờ hoa sẽ tăng từ mức 325 triệu hiện nay lên 336 triệu.

Theo Ngân hàng Thế giới, Niger - quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất thế giới - có tỷ lệ sinh cao nhất toàn cầu với 6,9 con/phụ nữ (số liệu năm 2018), trong khi Hàn Quốc “đội sổ” với chỉ 1 con/phụ nữ. Việt Nam xếp thứ 111 trong danh sách này với 2 con/phụ nữ. Tỷ lệ dân số thay thế là 2,1 - theo Vụ Dân số Liên Hiệp Quốc.

QUỐC KHÁNH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nghich-ly-dan-so-the-gioi--a129960.html