Nghịch lý tuyển Hà Lan

Chia sẻ với Zing, nhà báo Maarten Elst của trang tin BN DeStem cho rằng hàng thủ là điểm tựa giúp tuyển Hà Lan sớm đi tiếp vào vòng knock-out của Euro 2020.

Rạng sáng 18/6 (giờ Hà Nội), Hà Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước Áo. Sau 2 trận, "Cơn lốc màu da cam" đứng đầu bảng C với 6 điểm. Hà Lan trở thành đội tiếp theo giành quyền vào vòng knock-out của Euro 2020, sau Italy.

Chia sẻ với Zing, nhà báo Maarten Elst đã phân tích điểm mạnh cũng như thiếu sót của Hà Lan sau 2 trận đầu tiên tại giải.

 Hà Lan chơi thăng hoa khi giành vé vào vòng 1/8 ở Euro 2020 sau 2 trận toàn thắng.

Hà Lan chơi thăng hoa khi giành vé vào vòng 1/8 ở Euro 2020 sau 2 trận toàn thắng.

Hàng phòng ngự ấn tượng

- Xin chào Maarten Elst. Anh có bất ngờ khi Hà Lan giành tối đa 6 điểm sau 2 trận thắng ở bảng C tại Euro 2020?

- Tôi không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Chúng tôi biết bảng C không phải mạnh nhất ở Euro 2020.

Trận đấu trước Ukraine đã chơi tốt tới khi dẫn 2-0. Tôi sẽ không nói đó là trận đấu tuyệt vời, vì mọi thứ diễn ra không thuyết phục (Hà Lan thắng sát nút 3-2 chung cuộc - PV). Hiện tại, tôi nhận thấy một số đội đang chơi tốt hơn Hà Lan.

Trong trận gặp Áo, Hà Lan may mắn được hưởng một quả phạt đền từ sớm. Đây cũng là một trận đấu dễ và không quá tệ, nhưng không thuyết phục với tôi. Điểm tích cực là Hà Lan vẫn phòng ngự tốt.

Còn ở hàng công, Wout Weghorst và Memphis Depay không có được sự kết nối. Họ là hai cầu thủ sở hữu phong cách chơi bóng hoàn toàn khác nhau nhưng lại chẳng tìm được tiếng nói chung.

Tuy vậy, Denzel Dumfries là một trong những điểm nhấn của Hà Lan, với 2 bàn và tạo ra nhiều cơ hội.

- Anh ấn tượng điều gì ở Hà Lan nhất tính đến thời điểm này?

- Hàng phòng ngự của Hà Lan thi đấu thật tuyệt vời. Ban đầu, người hâm mộ đều lo lắng trước kỳ Euro 2020 về khả năng phòng ngự của đội nhà.

Đó một phần do trung vệ Virgil van Dijk không tham dự Euro 2020 vì chấn thương. Daley Blind, cầu thủ chủ chốt nơi hàng phòng ngự, cũng chưa chơi một trận nào kể từ khi gặp chấn thương trước Gibraltar.

Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm tin vào các cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ tại Euro 2020. Và họ gây ấn tượng với tôi trong hôm nay với một số pha bóng quan trọng.

- Ai là cầu thủ chơi hay nhất của Hà Lan sau 2 lượt trận dưới góc nhìn của anh?

- Rất dễ dàng để nói đó là hậu vệ Denzel Dumfries, người ghi 2 bàn và 2 lần nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận". Cậu ấy chứng minh chiến thuật của Hà Lan đang hoạt động tốt.

Trước giải đấu, Hà Lan nhận nhiều ngờ vực về sơ đồ chiến thuật. HLV trưởng Frank de Boer muốn chơi sơ đồ 5-3-2 và bị chỉ trích về điều đó. Các cổ động viên muốn Hà Lan chơi sơ đồ 4-3-3.

Tôi nghĩ sơ đồ 5-3-2 này thật tuyệt vời. Đối với tôi, nó giống sơ đồ 4-4-2, vì Dumfries thiên về tấn công hơn là phòng ngự. Để trả lời cho câu hỏi "Ai là cầu thủ hay nhất của Hà Lan tới nay", thì tôi thấy đó là Dumfries, Frenkie de Jong.

Ba hậu vệ còn lại cũng được xem là một khối phòng ngự ấn tượng.

Denzel Dumfries gây ấn tượng khi đóng góp 50% số bàn thắng của Hà Lan ở Euro 2020 tính đến thời điểm này.

- Trước thềm Euro 2020, Hà Lan phải hứng chịu tổn thất lớn khi Virgil van Dijk quyết định rút lui. Anh có nghĩ De Ligt và Stefan de Vrij đã khỏa lấp thành công lỗ hổng mà Virgil van Dijk để lại không?

- Tôi tin rằng De Lige và De Vrij đang làm tốt vai trò. Trước đây, Hà Lan được ca ngợi khi sở hữu những tiền đạo tuyệt vời như Robin van Persie, Patrick Kluivert hay Ruud van Nistelrooy. Ai cũng nghĩ tới họ khi nói về tuyển Hà Lan. Chúng tôi luôn có những tay săn bàn trứ danh.

Dù vậy, những năm gần đây, Hà Lan không có tiền đạo chủ lực hay Vua phá lưới. Nhưng về phòng ngự, chúng tôi có rất nhiều lựa chọn. Nathan Ake là hậu vệ cánh tuyệt vời. Owen Wijndal cũng là sự lựa chọn tốt thứ 2 ở cánh trái.

Mọi thứ có thể còn tuyệt vời hơn với Van Dijk xuất hiện trong đội hình. Tôi tin chắc việc Ukraine lấy lại thế trận như cách đây 4 ngày sẽ không xảy ra nếu Hà Lan có thủ lĩnh Van Dijk trong ở hàng thủ.

Sức mạnh đến từ việc không có ngôi sao

- Anh nghĩ thế nào về khả năng tấn công của Hà Lanhiện tại?

- Hệ thống tấn công của Hà Lan thiếu tính gắn kết. Cả 2 tiền đạo (Weghorst và Depay - PV) đều rất muốn ghi bàn, nhưng có lẽ điều đó quá sức với họ. Họ có lẽ quá mong muốn ghi bàn ở giải đấu này. Weghorst và Depay đều chứng tỏ là kiểu tiền đạo sát thủ.

Tới nay, Depay là một trong những cầu thủ "kém" chất lượng. Tiền đạo này cũng vừa hết hợp đồng với Lyon và muốn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Barcelona.

Nói tóm lại Hà Lan phòng ngự tốt, nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm ở phía trước. Tôi cũng muốn nói rằng Marten de Roon không phù hợp với đội hình này. Một cầu thủ như Ryan Gravenberch sẽ phù hợp hơn trong đội hình xuất phát.

Frenkie de Jong được đánh giá là mắt xích quan trọng trong đội hình của Hà Lan.

- Cuối cùng, mỗi đội luôn cần một ngôi sao để tạo nên sự khác biệt. Theo anh, ai là ngôi sao của Hà Lan lúc này?

- Theo tôi, Hà Lan không có bất kỳ cầu thủ ngôi sao nào như các đội khác ở Euro. Có lẽ đó chính là sức mạnh của Hà Lan.

Nếu Depay chơi đúng với yêu cầu của đội bóng, thì hàng công sẽ liên kết hơn với tuyến tiền vệ. Điều đó sẽ tuyệt vời trong những trận đấu tiếp theo. Về đẳng cấp, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bỉ là những đội vượt trội. Hà Lan không nằm trong nhóm có "điều gì đó đặc biệt hơn" những đối thủ khác.

Dù vậy, bầu không khí lúc này ở Hà Lan rất tuyệt. Nhưng không phải vì thế mà nhiều người trở lên lạc quan. Người hâm mộ nói Hà Lan sẽ vô địch. Song, việc vào tới bán kết đã được coi là tuyệt vời.

- Xin cám ơn anh!

Video Hà Lan - Áo: Tân binh Real mắc sai lầm Sau pha phạm lỗi của David Alaba với Denzel Dumfries, Memphis Depay lạnh lùng mở tỷ số cho tuyển Hà Lan trên chấm phạt đền ở lượt trận thứ hai bảng C Euro 2020.

Kinh Vân

Ảnh: Reuters.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghich-ly-tuyen-ha-lan-post1228467.html