Nghịch lý cổ phiếu Diêm Thống Nhất: Tăng phi mã, giao dịch èo uột

Mã cổ phiếu DTN của Diêm Thống Nhất tăng tới 98,6% thị giá trong tuần từ ngày 7 – 14/8 song khối lượng khớp lệnh chỉ hơn 100 cổ phiếu/phiên.

Cổ phiếu Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất (Diêm Thống Nhất, mã DTN) gây chú ý thị trường UpCOM tuần qua khi liên tục tăng trưởng phi mã dù không có nhiều yếu tố tích cực.

Theo đó, tính từ 7 – 14/8, mã DTN trải qua 5 ngày giao dịch, biến động giá tăng 98,6%, từ 21.700 đồng/cổ phiếu lên 43.100 đồng/cổ phiếu. Tính riêng phiên giao dịch cuối tuần, mã DTN tăng 14,6% so phiên liền trước, tương đương mỗi cổ phiếu thêm 5.500 đồng.

Với hơn 2,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường Diêm Thống Nhất tăng thêm 47 tỷ đồng lên hơn 94,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, dù thị giá liên tục tăng (3 trên 5 phiên kịch trần) song khối lượng cổ phiếu DTN giao dịch mỗi phiên lại khá èo uột. Trừ ngày 10/8, khối lượng khớp lệnh 200 cổ phiếu/phiên, còn lại trong suốt các phiên trong tuần, khối lượng khớp lệnh trung bình chỉ đạt 100 cổ phiếu/phiên.

Diêm Thống Nhất là thương hiệu truyền thống quen thuộc với người Việt Nam từ nhiều năm song đang gặp khó khăn do thị trường ngày càng thu hẹp. Báo cáo doanh nghiệp cho thấy 6 tháng đầu năm 2020, kinh tế trong nước và thế giới có nhiều bất ổn do đại dịc COVID – 19 và lệnh giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DTN. Hiện một số công nhân phải nghỉ luân phiên, sản phẩm bật lửa và diêm nội địa tiêu thụ chậm.

Trong 2020, lãnh đạo Diêm Thống Nhất cho biết sẽ đầu tư các nguồn lực cả về kinh phí và con người cho công tác quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm Bật lửa Thống Nhất. Tạo các kênh phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước và dựa vào hệ thống các nhà phân phối sản phẩm diêm sẵn có, mở thêm các điểm bán hàng mới phù hợp với sản phẩm.

Đồng thời tìm nguồn nhập khẩu các nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất để giảm chi phí và tìm kiếm các mặt hàng phục vụ mục đích kinh doanh thương mại phù hợp.

Hồi cuối 2019, Diêm Thống Nhất nhận nhiều quan tâm từ thị trường khi quyết định dừng sản xuất diêm đại trà từ năm 2020, do lượng tiêu thụ giảm mạnh. Theo Diêm Thống Nhất, sản lượng diêm hộp của doanh nghiệp hiện chỉ còn chưa tới 100 triệu bao, giảm hơn 45% so với các năm trước đó.

Không chỉ khó khăn về thị trường tiêu thụ, sản phẩm diêm que còn chịu ảnh hưởng từ nguyên liệu sản xuất. Theo ban lãnh đạo công ty, giá vật tư nguyên liệu ổn định hơn năm trước nhưng việc thu mua gỗ rất khó khăn và nguồn cung ngày càng hạn chế, giá cao. Xác định sản lượng diêm tiêu thụ dù phục hồi, vẫn nằm trong xu hướng giảm của dài hạn, Diêm Thống Nhất bắt đầu chuyển hướng sang sản xuất bật lửa an toàn, vốn là nguyên nhân khiến sức tiêu thụ diêm que sụt giảm.

Tuy nhiên, bước đi mới cũng gặp không ít thức thách, khi các sản phẩm của Diêm Thống Nhất ra đời sau và chịu sức ép cạnh tranh lớn.

Hòa Bình

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghich-ly-co-phieu-diem-thong-nhat-tang-phi-ma-giao-dich-eo-uot-ar564196.html