Nghĩa Trủng – Nghĩa trang liệt sỹ đầu tiên của Việt Nam

Năm 1866, vua Tự Đức ra chỉ dụ quy tập mộ phần các nghĩa sỹ về mai táng tập trung tại nghĩa trủng Hòa Vang, Phước Ninh và Nam Ô. Đây chính là nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống. Ngày nay, từ Bắc đến Nam hầu như xã nào cũng có nghĩa trang liệt sỹ để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng có tới 3 nghĩa trủng được hình thành cách đây hơn 150 năm. Đó là nơi an táng của các nghĩa sỹ đã hy sinh trong suốt những năm chiến đấu với Liên quân Pháp – Tây Ban Nha khi đánh vào Đà Nẵng, bắt đầu cuộc xâm lược nước ta. Nghĩa trủng Phước Ninh và Hòa Vang và Nam Ô chính là 3 nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đầu tiên.

Sau 2 lần di dời, Nghĩa trủng Hòa Vang là nơi yên nghỉ của 1000 nghĩa sĩ. Tất cả đều khuyết danh. Họ là binh sĩ triều đình nhà Nguyễn và người dân Quảng Nam – Đà Nẵng. Hơn một trăm năm nay, dù trải qua binh biến, thời cuộc, những mộ phần này đều được hương khói chu đáo.

Ngày 1 tháng 9 năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công vào Đà Nẵng. Thế nhưng bằng vũ khí thô sơ quan quân Triều Nguyễn vẫn kháng cự với tàu thép đạn đồng, đẩy lùi đội quân viễn chinh xâm lược nhà nghề Pháp – Tây Nha ra khỏi Đà Nẵng.

Vào ngày 16 tháng 3 Âm lịch hằng năm, tại nghĩa trủng Hòa Vang, dân làng Khuê Trung tổ chức lễ tế vong linh các anh hùng nghĩa sỹ đã hy sinh vì đất nước. Sắp đến đây, cũng tại di tích này sẽ tổ chức kỷ niệm 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp – khởi đầu cho cuộc trường chinh ngót 1 thế kỷ của dân tộc.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//nghia-trung--nghia-trang-liet-sy-dau-tien-cua-viet-nam_n39205.html