Nghĩa trang quá tải vì COVID-19

Cùng với số nạn nhân tử vong do COVID-19 gia tăng nhanh chóng, các nghĩa trang ở Indonesia và Ấn Độ đang chịu cảnh quá tải, khiến nhà chức trách đau đầu.

Chôn cất nạn nhân COVID-19 tại Indonesia. Ảnh: EPA

Chôn cất nạn nhân COVID-19 tại Indonesia. Ảnh: EPA

►Tình hình nghiêm trọng ở Jakarta

Tại một trong những nghĩa trang công cộng lớn nhất thủ đô Jakarta (Indonesia) hồi tháng trước, các thành viên gia đình Tuti Kursiani đã bật khóc khi quan tài của bà được hạ xuống đất, chưa đầy 24 tiếng sau khi người phụ nữ 65 tuổi này qua đời do nhiễm COVID-19.

Xung quanh ngôi mộ Kursiani là những bãi đất được ủi phẳng với hàng trăm ngôi mộ tạm bợ nằm chênh vênh. “Bà ấy đến nay vẫn chưa lập gia đình và không có con. Chúng tôi là người nhà bà ấy” - Indah, cháu gái Kursiani, ngậm ngùi nói.

Tuy nhiên, Kursiani chỉ là một trong số trường hợp may mắn có nơi an nghỉ cuối cùng khi qua đời. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở Indonesia, Jakarta hiện không còn chỗ để chôn cất người chết.

Tổng cộng, Jakarta có 73 nghĩa trang với hơn 815.000 ngôi mộ nhưng những nghĩa trang này đến nay gần như đã hết chỗ vì đại dịch. Tình hình trở nên nghiêm trọng đến mức chính quyền phải san lấp khu đất rộng 2 héc-ta để thành lập một nghĩa trang ở phía Bắc thủ đô nhằm tiếp nhận số xác nạn nhân COVID-19 ngày càng tăng. Suzi Marsitawati, Giám đốc Sở Công viên và Nghĩa trang Jakarta, cho hay nghĩa trang mới dự kiến được mở cửa vào tháng 12 tới này “cũng sẽ là nơi an nghỉ của những trường hợp không mắc COVID-19” nhằm giúp giảm bớt tình trạng quá tải ở các nghĩa trang hiện tại.

Tính đến hôm 31-10, Jakarta ghi nhận hơn 106.000 ca nhiễm virus Corona với trên 2.200 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Indonesia đến nay ghi nhận hơn 415.000 ca mắc COVID-19, gồm trên 14.000 trường hợp tử vong, trở thành một trong 20 quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ COVID-19.

►Dân New Delhi chạy đôn chạy đáo

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Ðộ trong bối cảnh số người chết do COVID-19 tại đây tiếp tục gia tăng. Thân nhân các nạn nhân SARS-CoV-2 nói rằng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm chỗ chôn người thân của họ.

Dù New Delhi có nhiều nghĩa trang nhưng chính quyền thủ đô cho biết chỉ có 6 nơi dành để chôn cất người chết vì COVID-19, gồm 2 nghĩa trang thuộc Tập đoàn Thành phố Ðông Delhi (EDMC), 3 thuộc Tập đoàn Thành phố Nam Delhi (SDMC) và một thuộc Tập đoàn Thành phố Bắc Delhi (NDMC). Trong đó, 2 nghĩa trang thuộc EDMC là Shastri và Mulla đã ngừng nhận thi thể do thiếu không gian. “Khu chôn cất tại nghĩa trang Shastri đã nhận hơn 100 thi thể chỉ trong 2 tháng. EDMC đã gửi thư yêu cầu Cơ quan Phát triển Delhi cấp cho một khu đất rộng 0,4 héc-ta nằm liền kề với Shastri để tiếp nhận lượng xác chết ngày càng tăng nhưng chúng tôi đang chờ được phê duyệt” - Suleman Ali, Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Bhrashtachar Nirodhak Samiti phụ trách trông coi nghĩa trang Shastri, cho biết.

Tương tự, nghĩa trang ITO thuộc SDMC cũng được cho sẽ sớm đối mặt với cuộc khủng hoảng chỗ chôn nạn nhân COVID-19. Haji Miyan Faiyazuddin, quản lý của ITO tiết lộ, dù khu chôn cất này trải rộng trên 18 héc-ta, nhưng nó đã được đắp đất nhiều lần để tái sử dụng. Khu chôn cất thuộc NDMC đến nay cũng chỉ còn lại một số ít chỗ trống. Trong bối cảnh đó, các nhân viên xã hội đảm trách việc giám sát những nghĩa trang nói trên đề xuất rằng bên cạnh việc cải tạo nghĩa trang, những khu đất được dùng để an táng thân nhân của những người di cư đến từ Pakistan nên được tái sử dụng để chôn cất nạn nhân COVID-19.

Tính đến ngày 3-11, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Ðộ lên tới gần 8,3 triệu, trong đó có hơn 123.000 ca tử vong, đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm và thứ ba về số người chết.

TRÍ VĂN (Theo WP, Outlook India)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nghia-trang-qua-tai-vi-covid-19-a127113.html