Nghĩa tình với thế hệ cha anh

Hiện nay, trên địa bàn quận Hải An, TP Hải Phòng có 1.598 người có công, trong đó có 58 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 5 mẹ còn sống), 838 liệt sĩ, hơn 600 thương binh, bệnh binh; 122 người bị nhiễm chất độc da cam...

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS quận đã tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác "đền ơn đáp nghĩa" và chính sách hậu phương quân đội, coi đây là nhiệm vụ chính trị, là tình cảm và trách nhiệm đối với thế hệ cha anh. Ban CHQS quận đã tổ chức xét duyệt, đề nghị trên giải quyết chế độ cho hơn 500 đối tượng theo Quyết định 42, hơn 1.500 đối tượng theo Quyết định 62 và đang đề nghị trên xem xét giải quyết cho hơn 200 đối tượng theo Quyết định 49; đề nghị trên ra quyết định công nhận hơn 50 đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, gần 100 đối tượng thương binh, liệt sĩ theo Thông tư 28; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, cung cấp, bổ sung gần 1.000 thông tin về liệt sĩ, người mất tin, mất tích trong chiến tranh. Đơn vị chủ động huy động và xã hội hóa các nguồn kinh phí tham gia xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà các gia đình người có công, ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ xóa nghèo cho cựu chiến binh”, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”..., tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Ban CHQS quận Hải An tham gia khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn.

Thời gian qua, Ban CHQS quận tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: Xây nhà tình nghĩa tặng thương binh Bùi Đức Đành, ở phường Cát Bi; phối hợp với UBND phường Đằng Hải và Hải đoàn 38 Biên phòng, Công ty Cổ phần thuốc Nam Thái tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 người có công, tổng trị giá 20 triệu đồng. Ban CHQS quận đến thăm, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 16 người có công hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với nhiều phần quà giá trị; trích kinh phí hỗ trợ sửa chữa, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với tổng trị giá 470 triệu đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 9 nhà tình nghĩa; vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được gần 700 triệu đồng...

Những việc làm trên thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT quận đối với công tác chính sách hậu phương quân đội; sự tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, qua đó tình đoàn kết quân-dân ngày càng bền chặt, gắn bó.

Bài và ảnh: VŨ VĂN QUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nghia-tinh-trach-nhiem-voi-the-he-cha-anh-513677