Nghĩa tình với nhân dân Định Quán

Trời nhá nhem tối, đoàn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đồng Nai mang theo dụng cụ, phương tiện, quân trang cá nhân về tới xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để thực hiện công tác dân vận giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Cơn mưa đầu mùa khiến đường sá lầy lội, nhếch nhác. Đón đoàn công tác, ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn chia sẻ: “Xã nghèo ở vùng xa, được các anh bộ đội, công an về giúp bà con làm đường, sửa trường học, chúng tôi mừng vui lắm!”.

 Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tham gia làm đường giao thông tại xã Thanh Sơn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tham gia làm đường giao thông tại xã Thanh Sơn.

Sáng sớm hôm sau, toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai công việc, bắt tay tu sửa đường làng, nạo vét kênh mương, sửa sang trường lớp… Ở khu vực làm đường liên thôn Xuân Bắc-Thanh Sơn, nơi có khá đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cùng trộn hồ, san đất, cán mặt bằng… Đoạn đường bê tông hóa cứ dài thêm cùng những giọt mồ hôi đổ xuống, gương mặt ai cũng vui tươi như không hề mệt nhọc. Cựu chiến binh Phạm Viết Hưng, ngụ tại ấp 6, bộc bạch: “Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, địa phương chỉ còn “nợ” một phần tiêu chí đường giao thông. Nay được các chú bộ đội giúp đỡ, hoàn thành tuyến đường ấp 6 coi như tiêu chí này đã xong. Thời nào cũng vậy, Bộ đội Cụ Hồ luôn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Ngoài giúp dân làm đường, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh còn hỗ trợ địa phương hàng trăm triệu đồng; trao xe đạp tặng học sinh nghèo để thuận tiện đến lớp. Các bác sĩ quân y, nhân viên y tế đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người già, gia đình hoàn cảnh khó khăn… Sự chung tay hiệu quả này đã góp phần giúp nhiều xã vùng sâu, vùng xa nâng cao đời sống, thay đổi diện mạo, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đầu tháng 3 vừa qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã giúp nhân dân các xã Lâm San, Sông Ray thu hoạch hồ tiêu trong điều kiện giá tiêu tụt giảm, bà con không đủ tiền thuê nhân công khi mấy trăm héc-ta hồ tiêu ồ ạt chín. Ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ chia sẻ: “Những lúc cần kíp nhất, chúng tôi chỉ biết cậy nhờ vào bộ đội. Càng trong khó khăn, vất vả thì tình cảm quân dân càng thêm thắm thiết. Đây chính là cội nguồn sức mạnh đoàn kết, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân; là nguồn động viên thiết thực giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cẩm Mỹ nỗ lực vươn lên, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng trong năm 2019”...

Đại tá Phạm Văn Mến, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai cho biết: "Thấu hiểu và chia sẻ với nỗi vất vả của nông dân trong việc trồng và tiêu thụ nông sản, LLVT tỉnh chủ động lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị bạn và chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện các đợt dân vận, tập trung vào địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi luôn xác định, tiến hành công tác dân vận bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất để xây dựng địa bàn, củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc".

Bài và ảnh: HỮU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghia-tinh-voi-nhan-dan-dinh-quan-572079