Nghĩa tình thầy thuốc Học viện Quân y

Ngay từ sáng sớm, sân trung tâm y tế xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã náo nhiệt hơn thường lệ khi người dân các xã đến đây chờ được các y sĩ, bác sĩ Học viện Quân y khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Cầu, 70 tuổi, từ đầu giờ sáng đã có mặt đăng ký khám bệnh. Ông phấn khởi khi biết tin đoàn công tác của Học viện Quân y phối với UBND huyện Na Hang tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, trao quà tặng các đối tượng chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã... Là một cựu chiến binh, với hơn 10 năm trong quân ngũ và từng trải qua những giây phút sinh tử trong chiến đấu, ông luôn trân trọng những hoạt động của Học viện Quân y, coi đây là món quà tinh thần vô giá, thể hiện sự quan tâm đối với những con người đã sống và chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc như ông. Ông Cầu tâm sự: “Khi nhận được sự chăm sóc tận tình của những y, bác sĩ Học viện Quân y, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì vừa được chẩn đoán bệnh, vừa được những lời khuyên hữu ích để giúp cuộc sống của bản thân khỏe mạnh...”.

 Bác sĩ Học viện Quân y thăm khám bệnh cho bà con huyện Na Hang.

Bác sĩ Học viện Quân y thăm khám bệnh cho bà con huyện Na Hang.

Đại tá, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Phó chính ủy Học viện Quân y, chia sẻ: “Chúng tôi luôn phát huy tinh thần tự nguyện của các cán bộ, bác sĩ, y sĩ trong những lần tham gia các chuyến công tác, thăm khám cho bà con ở các địa phương. Đoàn luôn có những thầy thuốc kinh nghiệm, bảo đảm cho công tác khám, chữa bệnh được tốt nhất, tư vấn, đưa ra lời khuyên hữu ích về sức khỏe cho bà con. Đặc biệt, chúng tôi cử một đoàn bác sĩ chuyên về tim mạch với một số thiết bị siêu âm tim để tầm soát các bệnh lý về tim bẩm sinh trong nhân dân, nhất là các cháu nhỏ. Từ đó, chúng tôi có thể giúp các cháu cần hỗ trợ về Bệnh viện Quân y 103 để điều trị kịp thời”.

Tại chương trình, các thầy thuốc Học viện Quân y đã trực tiếp khám bệnh cho gần 1.300 người dân. Căn cứ vào tình trạng sức khỏe cụ thể của từng trường hợp, các bác sĩ đã tư vấn, hướng dẫn cách điều trị và cấp thuốc miễn phí cho các thành viên gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các y sĩ, bác sĩ của Học viện Quân y còn tuyên truyền, hướng dẫn bà con về chế độ ăn uống bảo đảm dinh dưỡng, hợp vệ sinh, cách giữ gìn sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài hoạt động khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, Học viện Quân y còn tổ chức trao nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp người dân có thêm động lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Bà Ngô Thị Như một mình nuôi 3 người con bệnh tật, bản thân không có việc làm ổn định. Được Học viện Quân y hỗ trợ hơn 70 triệu đồng; anh em, bà con làng xóm và các tổ chức đoàn thể của xã hỗ trợ công lao động... ngôi nhà mới khang trang đã được hoàn thành, tạo điều kiện để gia đình bà Như ổn định cuộc sống.

Cán bộ, nhân viên Học viện Quân Y cấp phát thuốc cho bà con tại huyện Na Hang

Học viện Quân y cũng trao căn nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Hứa Văn Khỏa ở thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương, huyện Na Hang với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Xúc động về những nghĩa cử cao đẹp của Học viện Quân y, anh Hứa Văn Hiếu, cháu ông Khỏa chia sẻ: “Ngôi nhà mà gia đình tôi từng ao ước đã trở thành hiện thực. Từ nay gia đình tôi không phải lo lắng mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Tôi xin được cảm ơn những tấm lòng, sự chung tay giúp đỡ của Học viện Quân y”.

Chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc của Học viện Quân y đã thành công tốt đẹp, để lại niềm thương nhớ đối với nhân dân huyện Ha Nang. Mỗi gói thuốc trao đi là niềm vui gửi lại.

Bài và ảnh: TRỊNH NGHĨA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nghia-tinh-thay-thuoc-hoc-vien-quan-y-643384