Nghĩa tình quân dân trên biên giới Sen Thượng

Ngày 11-11, tại Trạm Y tế xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân trên địa bàn xã Sen Thượng.

Tặng vở, bút cho các cháu học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé. Ảnh: Anh Dũng

Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch Đề án "Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2017-2021" của tỉnh Điện Biên.

Tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe có 17 y, bác sỹ là cán bộ quân y của Bộ Chỉ huy BĐBP và các y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé. Đoàn công tác đã khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân trên địa bàn; trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.

Qua khám bệnh, các y, bác sỹ cũng phát hiện ra một số trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng như: Tim bẩm sinh, viêm phổi, u gan, tai biến mạch máu não... và tư vấn cho bệnh nhân tới các cơ sở y tế tuyến trên để điều trị.

Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Điện Biên tặng quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xã Sen Thượng, huyện Mường Nhé. Ảnh: Anh Dũng

Tại chương trình đã có trên 500 lượt người dân và các đại biểu là trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư của xã Sen Thượng được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tuyên truyền, phổ biến các nội dung như: Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Cán bộ Đồn Biên phòng Sen Thương phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Anh Dũng

Người dân địa phương cũng được phổ biến một số quy định của Luật phòng chống ma túy, các quy định của Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng cắt tóc miễn phí cho người dân địa phương. Ảnh: Anh Dũng

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Điện Biên đã trao 8 suất quà (gồm chăn bông và tiền mặt) với tổng trị giá 5,2 triệu đồng cho 8 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 100 bộ quần áo cho hộ nghèo trong xã và 750 cuốn vở, bút chì cho học sinh Trường Tiểu học Sen Thượng.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Sen Thượng cũng đã tổ chức 4 buổi cắt tóc miễn phí cho bà con 7 bản trong xã Sen Thượng, đối tượng chủ yếu là nam giới và học sinh. Theo thống kê, trong ngày 11-11, đã thu hút hơn 100 người dân đến cắt tóc.

Anh Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nghia-tinh-quan-dan-tren-bien-gioi-sen-thuong/