Nghĩa tình ở vùng biển

Đời sống người dân nghèo ven biển tỉnh Sóc Trăng càng thêm khó khăn khi thiếu nước sạch sinh hoạt. Trước thực tế đó, Tỉnh đoàn Sóc Trăng đã triển khai thực hiện 2 công trình có tên 'Nước sạch nghĩa tình' phục vụ người dân.

Tặng bình đựng nước cho người dân ở H.Trần Đề, Sóc Trăng - Ảnh: Trần Thanh Phong

Ông Huỳnh Văn Chánh, ngụ ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, H.Trần Đề, kể sau đợt nắng hạn, xâm nhập mặn, nhà ông có 10 công đất trồng lúa bị thiệt hại hoàn toàn. Do không có giếng khoan nên gia đình phải đi đổi nước ngọt ở nơi cách xa 5 km với giá 21.000 đồng/phi (phi 50 lít).

Anh Lê Minh Dương, Phó bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng, cho biết tỉnh đoàn đã kịp thời phối hợp với Trung tâm nước và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sóc Trăng) triển khai thực hiện 2 công trình “Nước sạch nghĩa tình”. Để thực hiện 2 công trình này, tỉnh đoàn đã huy động hơn 1.200 cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang cùng bà con nhân dân đồng loạt ra quân đào tuyến đường dẫn ống nước sinh hoạt, đưa nước sạch về phục vụ cho hơn 360 hộ dân. Tổng kinh phí thực hiện 2 công trình hơn 1,4 tỉ đồng.

Công trình đầu tiên được thực hiện ngày 9.4.2016 tại các ấp Đại Nôn, Bưng Buối, Bưng Triết và Giồng Chát (xã Liêu Tú, H.Trần Đề). Thời điểm đó, thời tiết oi bức, nắng hạn khốc liệt nhưng trên 600 bạn trẻ vẫn nhiệt tình đào đất, lắp ống với chiều dài 4.950 m, chi phí khoảng 600 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã dẫn nước sạch, giải cơn khát do khô hạn cho trên 285 hộ dân nghèo của xã Liêu Tú.

Ngày 23.4.2016, tỉnh đoàn tiếp tục huy động hơn 600 đoàn viên, thanh niên ra quân thực hiện công trình “Nước sạch nghĩa tình” lần thứ 2. Lần này mở rộng, kéo dài tuyến ống dẫn nước sạch đến từng hộ gia đình đang thiếu nước tại ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng (H.Trần Đề). Do ấp thưa dân cư, cách xa trung tâm xã, nhiều hộ nghèo biệt lập, nên các bạn thanh niên tình nguyện phải đào đất, lấp đường ống dẫn nước dài đến 3.360 m, chi phí trên 800 triệu đồng, công trình hoàn thành, phục vụ cho 77 hộ dân nghèo của xã.

Anh Dương cho biết từ ý nghĩa thiết thực của 2 công trình trên, Tỉnh đoàn Sóc Trăng sẽ tiếp tục thực hiện công trình nước sạch nghĩa tình lần thứ 3 với chiều dài đường ống 3.500 m tại xã Mỹ Thuận (H.Mỹ Tú) trị giá 400 triệu đồng để giúp hàng trăm hộ dân có nước sạch sinh hoạt. Công trình đã được T.Ư Đoàn bình chọn công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Trần Thanh Phong

Trần Thanh Phong

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/nghia-tinh-o-vung-bien-901720.html