Nghĩa tình những mái ấm đồng đội

Nhằm giúp những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, yên tâm công tác, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ xây dựng, trao tặng nhà đồng đội. Hoạt động này đã góp phần thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng chí đồng đội; khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Ban CHQS TX Đông Triều ủng hộ 80 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Bùi Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Thái Đông xây dựng nhà ở mới, (tháng 12/2019).

Ban CHQS TX Đông Triều ủng hộ 80 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Bùi Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Thái Đông xây dựng nhà ở mới, (tháng 12/2019).

Ngày cuối năm Kỷ Hợi 2019, thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều đông vui, tấp nập hơn mọi khi, bởi họ hàng, làng xóm đều có mặt chung vui với việc Ban CHQS thị xã bàn giao nhà đồng đội cho gia đình anh Bùi Văn Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Thái Đông - quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS TX Đông Triều, gia đình anh Hải hết sức khó khăn. Vợ anh Hải không có việc làm ổn định, mẹ già đã hết tuổi lao động, thu nhập gia đình chủ yếu từ 4 sào ruộng và tiền lương của anh Hải. Ngôi nhà ở cấp 4 gia đình anh ở được xây dựng từ năm 1990 đến nay đã dột nát, xuống cấp trầm trọng.

Trước hoàn cảnh đó, Ban CHQS TX Đông Triều đã phối hợp với địa phương khảo sát, hỗ trợ kinh phí, ngày công xây nhà đồng đội cho gia đình anh Hải. Với tình cảm đồng chí đồng đội, Ban CHQS thị xã đã phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương và trích quỹ đơn vị với số tiền 80 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Hải xây dựng nhà ở mới. Cùng với đó, Ban CHQS xã Hồng Thái Tây cũng hỗ trợ 15 khối đá, lực lượng dân quân xã giúp 120 ngày công... Sau 5 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng diện tích trên 100m2, số tiền đầu tư hơn 400 triệu đồng.

Anh Hải chia sẻ: Bao năm sống trong ngôi nhà cũ dột nát, tôi không nghĩ hôm nay lại được ở trong ngôi nhà khang trang thế này. Được sự quan tâm của thủ trưởng đơn vị, sự ủng hộ, giúp đỡ ngày công của cán bộ, chiến sĩ, gia đình tôi có nhà mới để ở, chúng tôi vui lắm.

Ngôi nhà này không chỉ đem lại niềm vui, niềm phấn khởi cho gia đình anh Bùi Văn Hải, mà qua đây đã thể hiện nghĩa tình đồng chí, đồng đội, thể hiện truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, bất khuất, kiên trung, chiến thắng” của LLVT tỉnh.

Không riêng TX Đông Triều, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh hết sức quan tâm, chú trọng tới việc chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tham gia ủng hộ vật chất, ngày công lao động và chung sức xây dựng những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong các đơn vị quân đội, tập trung vào các đối tượng là thương binh, bệnh binh, các đối tượng hiện đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới... có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, trao tặng đúng đối tượng chính sách theo tiêu chí đã xác định.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiều cơ quan, đơn vị đã vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ trích 1 ngày lương cơ bản để ủng hộ, hỗ trợ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn xây dựng Nhà đồng đội. Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 7 nhà đồng đội, tình nghĩa cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Chủ trương xây dựng Nhà đồng đội đã tạo được sự đồng thuận cao và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị. Ngoài ủng hộ tiền, các cán bộ, chiến sĩ còn hỗ trợ đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong nhà và cùng với chính quyền và bà con các địa phương ủng hộ giúp đỡ ngày công lao động.

Với những gia đình quân nhân được tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, đây sẽ là động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình. Từ đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/nghia-tinh-nhung-mai-am-dong-doi-2463902/