Nghĩa tình những chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết của Ngân hàng Techcombank

Thực hiện kế hoạch chăm lo cho CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, sáng nay (2/2 tức 28 Tết), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank đã tổ chức 'Chuyến xe nghĩa tình' đưa đoàn viên, CNVCLĐ về quê đón Tết. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tham dự chương trình, chúc Tết và tiễn CNVCLĐ về quê đón Tết.

Cùng tham dự phía LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, có đồng chí Nguyễn Hồng Thanh; Nguyễn Đăng Ninh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận. Phía Ngân hàng Techcombank có các đồng chí: Đỗ Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phùng Quang Hưng – Giám đốc khối S&D và bà Thái Hà Linh – Chủ tịch công đoàn.

Chuyến xe nghĩa tình đưa CNVCLĐ về quê ăn Tết

Chuyến xe nghĩa tình đưa CNVCLĐ về quê ăn Tết

Bà Thái Hà Linh – Chủ tịch công đoàn Ngân hàng Techcombank cho biết, đây là năm thứ 5 ngân hàng tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình đưa cán bộ, CNVCLĐ của ngân hàng quê xa trên toàn quốc, về đón Tết, sum vầy bên gia đình. Năm nay tại khu vực phía Bắc ngân hàng tổ chức 14 chuyến xe đưa trên 700 lượt CNVCLĐ và người thân về quê ăn Tết.

"Đi lại ngày Tết vốn rất khó khăn, nên khi ngân hàng tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa cán bộ, CNVCLĐ về quê ăn Tết mọi người rất phấn khởi, yên tâm làm việc. Từ các chuyến xe này các đồng nghiệp, đồng hương lại có dịp gặp gỡ trò chuyện, giao lưu, trao đổi kỹ năng làm việc cũng như sắp xếp cuộc sống gia đình, để sau những ngày nghỉ Tết họ thấy tràn đầy năng lượng hơn, làm việc hiệu quả hơn”, bà Thái Hà Linh chia sẻ.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và Ngân hàng Techcombank tham dự chương trình "chuyến xe nghĩa tình đưa CNVCLĐ về quê ăn Tết"

Còn theo bà Phùng Thị Kim Nga, ngoài chương trình những chuyến xe nghĩa tình đưa CNVCLĐ về quê ăn Tết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ngân hàng Techcombank còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ, như tặng quà Tết cho tất cả cán bộ, công nhân viên cơ quan; thăm hỏi tặng quà cán bộ, công nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo và con cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; trao trợ cấp cho con cán bộ, công nhân viên không may qua đời; tặng quà cho CBNV đã nghỉ hưu... Sau những ngày nghỉ Tết, vào ngày đầu tiên đi làm Công đoàn cùng ban lãnh đạo ngân hàng tổ chức gặp mặt đầu Xuân chúc Tết và tặng lì xi cho toàn thể cán bộ nhân viên…

Ghi nhận hoạt động ý nghĩa, thiết thực, vì lợi ích đoàn viên của Ngân hàng Techcombank tới đoàn viên, người lao động, đặc biệt tổ chức chuyến xe nghĩa tình, đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trong những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chúc Tết CNVCLĐ và mong muốn anh chị em CNVCLĐ có một cái Tết ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình, người thân và quay trở lại đơn vị làm việc nghiêm túc, nền nếp ngay từ đầu Xuân, tạo khí thế thi đua mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên, người lao động Ngân hàng techcombank phấn khởi, háo hứng trước giờ lên xe về quê, và ai cũng cảm động trước sự quan tâm của tổ chức công đoàn và lãnh đạo đơn vị.

“5 năm qua, Công đoàn ngân hàng Techcombank đã cùng chuyên môn tổ chức một chương trình hết sức ý nghĩa, những tấm vé nghĩa tình này thể hiện sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Hoạt động này, cũng sẽ giúp cho anh chị em đoàn viên, người lao động của đơn vị có được sức khỏe tốt nhất để về quê ăn Tết, và tiếp tục tạo động lực để họ lao động sản xuất sau Tết, góp phần phát triển doanh nghiệp”, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân ghi nhận.

Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân cũng cho biết, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đã sớm có kế hoạch yêu cầu các CĐCS chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động để ai cũng có một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

LĐLĐ quận cũng đã tổ chức “Tết sum vầy 2019” trao quà Tết, vé xe nghĩa tình cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận; thăm, trao quà cho CNLĐ công ty Môi trường đô thị... Thông qua các hoạt động này, Ban Thường vụ LĐLĐ quận mong muốn các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động, các doanh nghiệp quan tâm, cùng tổ chức Công đoàn tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, tạo thêm sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

Và thực tế ghi nhận từ các CĐCS các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã thực hiện rất tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức, đều ý nghã và thiết thực.

Một số hình ảnh ấm áp nghĩa tình những chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết.

Người lao động có mặt từ rất sớm để chuẩn bị lên xe về quê ăn Tết

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Techcombank tặng quà cho người lao động trước khi lên xe về quê

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàn Kiếm và ngân hàng tiễn đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết.

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nghia-tinh-nhung-chuyen-xe-dua-doan-vien-nguoi-lao-dong-ve-que-an-tet-cua-ngan-hang-techcombank-86794.html