Nghĩa tình mùa xuân

Gần đây, các câu lạc bộ, nhóm bạn trẻ đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa nhằm mang lại niềm vui cho các em nhỏ, gia đình khó khăn vào dịp tết.

Chương trình "Xuân về miệt thứ" của nhóm thiện nguyện G9.

Những ngày này, trên các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều nội dung, hình ảnh đăng tải về những mảnh đời khó khăn, đó là những đứa trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa hay những bệnh nhân neo đơn có nguy cơ đón tết trong bệnh viện. Tất cả họ chỉ biết ngậm ngùi khi nghĩ về tết, bởi lẽ ăn còn không có thì lấy đâu ra mà no đủ.

Nối tiếp thành công của những chương trình trước, vừa qua, nhóm thiện nguyện G9 – Vì nụ cười trẻ thơ đã tổ chức ngày hội “Xuân về miệt vườn” cho 700 em nhỏ ở xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vào ngày 19/1. Tại đây, 50 tình nguyện viên đã tổ chức các trò chơi dân gian và nhiều gian hàng phố ẩm thực độc, lạ với hơn 4.000 suất quà, đồ ăn dành tặng cho các em nhỏ với mong muốn giúp các em có một cái tết ấm áp hơn.

Dịp này, nhóm cũng trao 150 phần quà, bao gồm nhu yếu phẩm cơ bản (trị giá 270.000 đồng/phần) cho 150 hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó. Đồng thời, trao 300 phần quà Tết, 700 áo mới cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Phong Đông.

Giáp tết cũng là thời điểm mà các thành viên CLB Thiện nguyện đồng cảm (nay là Ngọc trong Tâm) đang gấp rút chuẩn bị các hoạt động cho chương trình “Tết về trao yêu thương” lần 1 và 2 sẽ được tổ chức ở 2 xã vùng cao Phan Lâm và Sông Lũy thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận vào thời gian tới.

Anh Nguyễn Kim Mạnh, trưởng nhóm, cho biết theo dự kiến nhóm sẽ tổ chức nhiều gian hàng trò chơi, rạp chiếu phim, chương trình văn nghệ, khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân và các em nhỏ tại hai xã khó khăn trên địa bàn. Trong kế hoạch, nhóm sẽ trao 65 suất học bổng, 5 chiếc xe đạp, 2 tủ sách thư viện, 500 phần ăn tối cho các em nhỏ và 100 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sông Lũy với kinh phí khoảng 100 triệu đồng cùng 40 suất học bổng, 2 tủ sách thư viện, 400 phần ăn tối và nhiều chương trình vui chơi tại xã Phan Lâm với kinh phí 72 triệu đồng.

Là người trẻ có nhiều năm gắn bó với các hoạt động xã hội, Mạnh luôn trăn trở với những dự định thiện nguyện của mình. “Hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ về những khó khăn mà các em nhỏ và những hộ dân nơi đây phải gánh chịu, những món quà tuy không lớn nhưng phần nào có thể san sẻ bớt nỗi lo cơm áo, giúp những hoàn cảnh bất hạnh có được cái tết no đủ hơn”, Mạnh trải lòng.

Các hoạt động thiện nguyện dịp Tết Nguyên đán của CLB Ngọc trong tâm.

Mang trong mình sứ mệnh cao cả, CLB Hành trình đỏ Thành phố Hồ Chí Minh luôn là tổng đài hỗ trợ và giúp đỡ các bệnh nhân cần máu. Thời điểm sát Tết Nguyên đán, nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm máu, CLB sẽ phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện” lần 1 năm 2019 vào ngày 29/1.

Anh Huỳnh Văn Hiếu – nguyên Chủ nhiệm CLB Hành trình đỏ, cho biết hiện tại CLB đang lên những ý tưởng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện để dễ dàng tiếp cận với người dân và các bạn trẻ. Chương trình live stream tư vấn sẽ được triển khai khi trung tâm đồng ý. Cạnh đó, CLB sẽ tăng cường kết nối các chương trình hiến máu với doanh nghiệp, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp.

Vừa qua, hội chợ “Xuân yêu thương” dành cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chương trình ý nghĩa mà CLB đã hỗ trợ các đơn vị tổ chức, nhằm mang đến mùa xuân tươi vui cho các em nhỏ khó khăn, không có điều kiện đón tết bên gia đình.

Với những gì đã làm được, hy vọng các bạn trẻ sẽ kết nối thêm được nhiều vòng tay nhân ái để lan tỏa tình yêu thương vào mỗi dịp xuân về.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/nghia-tinh-mua-xuan-156386.html