Nghĩa tình 'Mái ấm Công đoàn'

Lễ khánh thành và bàn giao 'Nhà tình nghĩa' cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn Trần Thị Thủy - Giáo viên trường mầm Đồng Phúc đã diễn ra thật đầm ấm và đầy ý nghĩa.

Nhằm giúp đoàn viên công đoàn, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống để yên tâm công tác, sáng ngày 24/06/2020 Liên đoàn lao động huyện Yên Dũng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” do Công đoàn văn phòng TW hỗ trợ kinh phí thông qua Công đoàn Viên chức Việt Nam Liên đoàn Lao động Tỉnh Bắc Giang cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn Trần Thị Thủy - Giáo viên trường mầm non Đồng Phúc.

Đến dự buổi lễ có Đ/c Phan Phương Hạnh- PCT Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đ/c Cao Thị Mai Hồng – PCT Công đoàn Văn phòng Chính phủ; Đ/c Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Diêm Bích Liên- Ủy viên Ban thường vụ Trưởng ban chính sách pháp luật LĐLĐ Tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Thưởng – PCT UBND Huyện; Đ/c Trần Văn Dương- Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện; Các đồng chí Thường trực LĐLĐ Huyện; Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT, UBND Xã Đồng Phúc; Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, BQL thôn Cao Đồng và đại diện gia đình đoàn viên công đoàn Trần Thị Thủy.

Cô Trần Thị Thủy công tác ở trường MN Đồng Phúc từ năm 1990 đến nay, gia đình thuộc diện khó khăn, chồng bị bệnh, cô Thủy vừa vất vả nuôi các con ăn học, vừa phải chăm sóc chồng bệnh và là trụ cột trong gia đình có 4 khẩu, thu nhập chính của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào đồng lương của cô Thủy. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn với căn nhà 2 gian cấp 4 xuống cấp cứ mùa mưa là nước tràn vào nhà ẩm ướt với điều kiện gia đình không có khả năng xây nhà. Trước tình hình đó công đoàn trường đã làm đơn đề nghị gửi LĐLĐ huyện xin kinh phí hỗ trợ xây nhà.

Qua thời gian xem xét thẩm định của LĐLĐ huyện, tỉnh. Ngày 30/10/2019 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Công đoàn Văn Phòng TW Đảng hỗ trợ thông qua Công đoàn viên chức Việt Nam cho đoàn viên Công đoàn Trần Thị Thủy. Sau khi nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ cùng sự động viên góp sức ủng hộ ngày công của tập thể công đoàn trường và gia định anh em 2 bên. Sau 7 tháng thi công đến nay công trình đã được đưa vào sử dụng.

Được Công đoàn cấp trên, các cấp, các ngành có chương trình hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho gia đình cô Thủy và tổ chức buổi trao tặng thật ý nghĩa, động viên gia đình cô Thủy cả về tinh thần và vật chất khánh thành ngôi nhà khang trang hơn trước, góp phần cho gia đình ổn định cuộc sống, cô Thủy yên tâm công tác.

Đ/c Hoàng Trọng Đông – Chủ Tịch LĐLĐ huyện tặng quà cho gia đình

Đ/c Hoàng Trọng Đông – Chủ Tịch LĐLĐ huyện tặng quà cho gia đình

Tại buổi lễ Đồng chí Cao Thị Mai Hồng- Phó Chủ tịch công đoàn văn phòng Chính phủ đã trao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Trần Thị Thủy với số tiền 60.000 000 đồng và Công đoàn viên chức Việt Nam tặng cho gia đình một ti vi trị giá 6.000 000 đồng với mong muốn giúp gia đình bớt đi những khó khăn và động viên gia đình phấn đấu vươn lên xây dựng gia đình tiến bộ ấm no, hạnh phúc.

Cũng trong buổi lễ chủ tịch LĐLĐ Tỉnh, thường trực huyện ủy- HĐND- UBND Huyện, LĐLĐ Huyện, công đoàn và nhà trường cùng chính quyền địa Phương cũng có những món quà thiết thực như: Tiền mặt, quạt điện, tủ, chăn …cho gia đình.

Phát biểu cảm tưởng khi được nhận nhà Đ/c Trần Thị Thủy rất xúc động và cảm ơn sự quan tâm của tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công Đoàn Văn phòng Chính phủ, LĐLĐ Tỉnh, UBND Huyện, LĐLĐ Huyện, Phòng GD&ĐT, BGH, Công đoàn nhà trường, chính quyền địa phương và luôn tin tưởng vào tổ chức công đoàn các cấp là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên lao động. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc thể hiện sự chung tay góp sức của các ban ngành đoàn thể đặc biệt là tổ chức Công đoàn đã giúp đỡ gia đình đoàn viên sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghia-tinh-mai-am-cong-doan-20200630081544395.html