Nghĩa tình của những người làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn

Sau lời phát biểu ngắn gọn nêu bật mục đích, ý nghĩa buổi phát động của Đại tá Phạm Văn Tỵ, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (CH-CN), Bộ Tổng Tham mưu, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục CH-CN đồng loạt hưởng ứng quyên góp ủng hộ quỹ 'Vì người nghèo'.

Đây là một hoạt động thiết thực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau". Cùng với số tiền thu được trong buổi phát động là nhiều đồ dùng cá nhân, đồ gia dụng... do Cục CH-CN động viên cán bộ, nhân viên tham gia ủng hộ để tặng người nghèo. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Tỵ cho biết: Với truyền thống tương thân tương ái, thời gian qua, cùng việc chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, người có công trong đơn vị, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục CH-CN còn tích cực ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền quyên góp, ủng hộ hôm nay sẽ được trao tặng gia đình Thượng úy Đinh Văn Dương, thương binh hạng ¼ và thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật, xã Thụy An, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" ngày 11-12-2017.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan chuyên trách tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) về công tác CH-CN trong toàn quân và cả nước, Cục CH-CN thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan có những việc làm thiết thực thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn trong các ngày lễ, Tết. Theo chức năng, nhiệm vụ, Cục CH-CN còn tích cực tham mưu đề xuất thực hiện tốt các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, TKCN. Những đồng chí bị thương, gia đình của các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ luôn được cơ quan phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần.

Phòng, chống thiên tai, TKCN là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội ta. Nhiệm vụ này rất khó khăn, vất vả, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, đòi hỏi sự dũng cảm, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, do đó việc quan tâm về chế độ, chính sách cần tiếp tục làm chu đáo, tốt hơn nữa, nhất là với những trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cần huy động sức mạnh cộng đồng và toàn xã hội chăm lo các đối tượng chính sách trong thực hiện nhiệm vụ này. Cục CH-CN sẽ tiếp tục phối với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chính sách nhằm động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Bài và ảnh: CHUNG THỦY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nghia-tinh-cua-nhung-nguoi-lam-nhiem-vu-cuu-ho-cuu-nan-526475