Nghĩa tình chương trình 'Tri ân tháng 7' ở Ứng Hòa

Thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình 'Tri ân tháng 7'.

Ngày 16/7, Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) phối hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội và Đài PT-TH Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn 2 xã Hòa Xá và Hòa Nam.

Những món quà tri ân được trao đến người dân.

Những món quà tri ân được trao đến người dân.

Trong chương trình, 190 người dân là các đối tượng chính sách, người có công, thương bệnh binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Hòa Xá và Hòa Nam đã được thăm khám và nhận quà. Trong đó, xã Hòa Xá có 100 đối tượng và xã Hòa Nam là 90 đối tượng. Tại đây, gần 200 xuất quà với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng đã được trao tận tay người dân.

Gần 200 đối tượng chính sách, người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ nhận những phần quà ý nghĩa.

Tại đây, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã tiến hành khám, tư vấn sàng lọc cho người dân về các bệnh lý về mắt, hô hấp (lao, COPD),...

Khám sàng lọc giúp phát hiện sớm những bệnh nguy hiểm.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức chương trình “Tri ân tháng 7” đã tới thăm, tặng quà và khám sàng lọc cho ông Phùng Văn Quán (xã Hòa Xá). Ông Quán hiện là nhân chứng duy nhất còn giữ chiếc gậy Trường Sơn huyền thoại.

Thăm, khám và tặng quà ông ông Phùng Văn Quán (nhân chứng duy nhất còn giữ chiếc gậy Trường Sơn).

Việc thăm, khám và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và chính sách hậu phương quân đội mà còn thể hiện sự tri ân, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng đặc biệt này.

Thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Xá (Ứng Hòa)

Trước đó, Ban tổ chức đã đến dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang xã Hòa Xá.

Lệ Giang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nghia-tinh-chuong-trinh-tri-an-thang-7-o-ung-hoa.html