Nghĩa Hành: Nhiều khu dân cư lại bị cô lập, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Từ đêm qua đến sáng nay (30/11), nước lũ các sông lại lên nhanh cô lập nhiều nhà dân ở huyện Nghĩa Hành. Một số địa phương cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến mực nước sông tại các con sông ở huyện Nghĩa Hành lên nhanh gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu dân cư ở thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Minh và Hành Dũng.

Con đường liên thôn ở thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, sáng 30.11 nước lũ chia cắt nhiều đoạn, ngập từ 50-70 cm.

Nước lũ cô lập con đường chính vào xã Hành Dũng.

Khu vườn nhà bà Hồ Thị Cúc đã ngập trong nước lũ. Bà Cúc cho hay, cả đêm qua bà không dám ngủ vì sợ nước lũ tràn vào nhà sẽ không kịp dọn đồ, bà cứ ngồi canh nước lũ.

Bà Lê Thị Trí cũng thức cả đêm canh nước lũ, lo nước lũ ngập chuồng trâu. Chồng bà trong lúc chằng chống nhà cửa trong bão số 9 đã bị tai nạn gãy chân nằm một chỗ, các con đi làm ăn xa. Bà tính nước lũ mà ngập chuồng trâu bà sẽ thả cho trâu tự đi tìm chỗ cao tránh lũ.

Tại xã Hành Minh nước lũ cũng cô lập nhiều khu dân cư ở 3 thôn Long Bàn Bắc, Tình Phú Nam, Tình Phú Bắc với khoảng 400 hộ dân bị cô lập. Riêng thôn Long Bàn Bắc bị cô lập hoàn toàn. Người dân phải dùng ghe để di chuyển ra bên ngoài.

Trường TH Hành Minh cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Anh Trần Văn Thịnh, một người dân ở thôn Long Bàn Bắc cho hay, con đường bê tông vào xóm đã ngập sâu khoảng 80cm. Được xã cấp một chiếc xe nên anh dùng ghe để vận chuyển đồ đạc cho bà con, mua thức ăn cho gia súc, gia cầm giúp bà con.

Phó Chủ tịch UBND xã Hành Minh Phan Thanh Trinh cho biết, từ 10 giờ đêm qua, xã đã cắt cử lực lượng tại chỗ chốt chặn ở các điểm ngập sâu để cảnh báo người dân không qua lại, tuyệt đối không cho người dân qua lại, phòng nước lũ cuốn trôi. Xã cũng thông báo cho toàn bộ học sinh 3 cấp trên địa bàn xã nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nước lũ cô lập hoàn toàn thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh. Người dân dùng ghe để di chuyển ra bên ngoài.

Nước lũ vây nhà dân ở thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa.

Tại xã Hành Dũng, nước lũ cũng cô lập 3 thôn là Kim Thành, An Hòa và Trung Mỹ với khoảng gần 1.000 hộ dân. Học sinh toàn xã được nghỉ học để tránh lũ. Sáng nay, nhiều gia đình có người thân bị đau ốm cần đến bệnh viện được lực lượng xung kích của các thôn dùng ghe đưa qua các điểm ngập sâu.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hành Dũng Phạm Văn, xã đã cấp ghe về cho các thôn để lực lượng xung kích kịp thời giúp dân trong lũ và cắt cử lực lượng túc trực, không cho dân qua lại khu vực nguy hiểm.

A.KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2022/202011/nghia-hanh-nhieu-khu-dan-cu-lai-bi-co-lap-nhieu-truong-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-3032846/