'Nghĩa địa xe đạp' cao như núi ở Trung Quốc vào top ảnh tuần

Hình ảnh xe đạp chất thành đống ở Trung Quốc gây ấn tượng mạnh tuần qua, bên cạnh 'bức ảnh của năm' chụp một thanh niên Venezuela tháo chạy với ngọn lửa ngùn ngụt trên lưng.

90s: Nguy cơ đối đầu Nga - Mỹ sau vụ không kích Syria Nga mạnh mẽ lên án vụ không kích sử dụng hơn 100 tên lửa rạng sáng 14/4, sự kiện đánh dấu lần thứ hai chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động tấn công Syria.

Thảm kịch: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Algeria hôm 11/4. Một phi cơ Ilyushin Il-76 rơi ngay khi vừa cất cánh từ căn cứ Boufarik, gần thủ đô Algiers, làm thiệt mạng 257 người. Đây là tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất lịch sử quốc gia Bắc Phi. Ảnh: AP.

Không kích: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học ở quận Barzeh, phía bắc thủ đô Damascus của Syria, biến thành đống đổ nát vào sáng 14/4 sau vụ không kích của liên quân Mỹ - Anh - Pháp. Vụ tấn công diễn ra một tuần sau khi Mỹ và phương Tây cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng chất độc thần kinh sarin tại một thị trấn ở Syria. Ảnh: AFP.

Hình nhân: Sofia Latif, thành viên nhóm vận động Avaaz, đi qua nơi trưng bày các tấm bìa carton cắt hình Mark Zuckerberg mặc áo thun in dòng chữ "Hãy sửa chữa lỗi lầm của Facebook đi", ở bãi cỏ phía tây nam trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 10/4. Hình được chụp trước khi CEO Facebook điều trần trước Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Thương mại thuộc Thượng viện sau những bê bối liên tiếp liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin người dùng thời gian qua. Ảnh: AP.

Tư thế: Một phụ nữ trẻ ném đá trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel ở khu vực biên giới Dải Gaza hôm 13/4. Người Palestine biểu tình đòi quyền quay về quê hương, diễn biến mới nhất trong căng thẳng giữa Israel và Palestine sau sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel cuối năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Kháng cự: Cảnh sát Pháp đụng độ với những người biểu tình chiếm cứ địa điểm đã được quy hoạch xây sân bay mới tại Notre Dame des Landes hôm 9/4. Ảnh: AFP/Getty.

Rác ở thiên đường: Một người dân địa phương đi qua một đoạn bãi biển Matahari Terbit trên đảo Bali, Indonesia. Bãi biển phủ đầy vỏ chai nhựa và rác thải do tác động của gió mùa. Ảnh: Reuters.

Nghĩa địa xe đạp: Xe đạp chất thành đống tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Việc các ứng dụng chia sẻ xe đạp nở rộ đã tạo ra mặt trái là những "nghĩa địa" xe đạp ở nhiều thành phố của đất nước đông dân nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Lễ hội nước: Người dân và du khách tham gia màn "té nước" nhân dịp Tết Songkran đánh dấu năm mới của người Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Niềm vui: Các tín đồ Chính thống giáo phương Đông, một trong ba nhánh lớn của đạo Cơ Đốc, đi lễ nhà thờ nhân ngày lễ Phục Sinh tại thủ đô Moscow, Nga, hôm 8/4. Ảnh: Getty.

Năm mới: Các tín đồ đạo Hindu tại Nepal kéo một cỗ xe bằng gỗ đi qua đám đông trong lễ hội Bisket Jatra ở thành phố Bhaktapur hôm 10/4. Đây là ngày lễ đánh dấu năm mới của người Nepal. Ảnh: AFP/Getty.

Vị thần: Một tín đồ hóa trang thành thần Shiva của đạo Hindu, chờ đợi đến phần biểu diễn trong lễ hội tôn giáo Shiva Gajan thường niên, được tổ chức tại ngoại ô thành phố Agartala, Ấn Độ, hôm 13/4. Ảnh: AFP/Getty.

Tương lai của chúng ta?: Kỹ sư Go Sakakibara của công ty Sakakibara Kikai đứng bên con robot hai chân Mononofu tại nhà máy ở tỉnh Gunma ngày 12/4. Ảnh: Reuters.

Giếng tử thần: Người đàn ông thực hiện màn trình diễn thử nghiệm bên trong một vòng đua motor, còn gọi là "giếng tử thần" hoặc "bức tường tử thần", tại một hội chợ ở Bhaktapur, Nepal, hôm 9/4. Ảnh: Reuters.

Người đi dây: Một người biểu diễn đi thăng bằng trên dây thể hiện tài năng trên sông Aare chảy qua khu phố cổ ở Bern, Thụy Sĩ, hôm 11/4. Ảnh: Reuters.

Xin chào thế giới!: Con voi vừa mới sinh lần đầu tiên xuất hiện trước khách tham quan tại sở thú Planckendael ở Mechelen, Bỉ, hôm 11/4. Con voi thuộc giống voi châu Á, loài vật được xếp vào diện nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) từ năm 1986. Ảnh: Reuters.

Bức ảnh của năm: Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ronaldo Schemidt, làm việc cho hãng thông tấn AFP, giành giải Ảnh của năm tại lễ trao giải World Press Photo (Ảnh Báo chí Thế giới) 2018 ở Hà Lan hôm 12/4. Trong ảnh, Jose Victor Salazar Balza, 28 tuổi, tháo chạy với ngọn lửa ngùn ngụt trên lưng, trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Caracas của Venezuela vào năm 2017. Ảnh: AFP.

Syria chia năm xẻ bảy vì toan tính của các cường quốc Bước sang năm thứ 7 nội chiến, Syria bị chia thành nhiều khu vực dưới sự kiểm soát của nhiều lực lượng quân sự, tất cả đều được hậu thuẫn và tài trợ bởi các cường quốc bên ngoài.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghia-dia-xe-dap-cao-nhu-nui-o-trung-quoc-vao-top-anh-tuan-post834602.html