Nghĩa địa nơi những người lính Tây nằm lại Đà Nẵng hơn 150 năm

Khu mộ này là nơi yên nghỉ của những người lính thuộc liên quân Pháp - Tây Ban Nha chết trong các cuộc tấn công đầu tiên vào cảng Đà Nẵng từ năm 1858 đến năm 1860. Khoảng thời gian binh lính Pháp và Tây Ban Nha nổ tiếng súng đầu tiên đổ bộ vào TP.Đà Nẵng, có lẽ không ai trong số họ ngờ rằng sẽ phải dừng chân và nằm lại mãi mãi ở vùng đất này.

Huy Đạt

Nguồn Thanh Niên: http://media.thanhnien.vn/phong-su/nghia-dia-noi-nhung-nguoi-linh-tay-nam-lai-da-nang-hon-150-nam-114892.html