Nghĩa cử tri ân thương binh nặng ở Ninh Bình, Thái Bình

Ngày 31/1, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Việt Nam (BIDV) phối hợp với Báo Tiền Phong, Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các thương bệnh binh, người có công tại Ninh Bình và Thái Bình.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi

Đoàn công tác Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV chi nhánh Ninh Bình đã đến thăm và tặng nhiều suất quà Tết với trị giá 30 triệu đồng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình).

Trung tâm với hơn 55 xây dựng và trưởng thành đã tiếp nhận điều trị, chăm sóc trên 2.000 thương bệnh binh nặng của ba cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm hiện điều dưỡng và giải quyết chế độ 137 người, trong đó có 70 thương bệnh binh nặng, 21 người tham gia kháng chiến và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 46 bệnh nhân diện bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, trung tâm còn thay mặt thân nhân gia đình thờ cúng gần 100 anh linh các thương bệnh binh đã hi sinh đang được an táng tại nghĩa trang thương bệnh binh của đơn.

Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, Ninh Bình

Đại diện cho các thương bệnh binh của trung tâm, thương binh 1/4 Đặng Quốc Hiển cảm ơn đoàn công tác và bày tỏ: "Tình cảm tri ân và những lời động viên những ngày cận Tết Nguyên đán này của Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV thực sự đã mang mùa xuân về cho anh em thương bệnh binh chúng tôi".

Thương binh 1/4 Đặng Quốc Hiển phát biểu tại chương trình

Cùng ngày, đoàn công tác Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Bình đã đến thăm hỏi, tặng các suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng đến các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thái Bình.

Hiện thường trực ở trung tâm hiện có 23 thương bệnh binh, một số trường hợp đang điều trị ở Bệnh viện 108 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; tuổi đời trung bình hơn 65 và tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên.

Đoàn công tác tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thái Bình

Thương binh 1/4 Phạm Hữu Dực (71 tuổi) từng tham gia chiến kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Tây Nguyên, chia sẻ: Ở trung tâm hiện nay phần đông đều tuổi cao, thương tật nặng. Có người đã 87 tuổi mù hai mắt, điếc hai tai, cụt hai tay; có người liệt vị ở giường...

"Những lời thăm hỏi động viên và những món quà của Báo Tiền Phong và ngân hàng BIDV dịp Tết đến xuân về này là nguồn cổ vũ rất trân quý. Những tình cảm và hoạt động tri ân của Báo và các đơn vị trong những năm qua đã góp phần xoa dịu những vết thương và góp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ và lời dạy của Bác là thương bình tàn những không phế", ông Dực nói.

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ trong chương trình

Đại diện đoàn công tác, nhà báo Nguyễn Huy Lộc - Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc đối với những sự cống hiến tuổi thanh xuân và hy sinh xương máu của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, bảo vệ và dựng xây đất nước; đồng thời động viên các thương bệnh binh tiếp tục điều dưỡng, chữa trị vui Xuân đón Tết.

Nhà báo Nguyễn Huy Lộc cho biết: Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, báo Tiền Phong rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa. Một trong những hoạt động truyền thống của Báo là phối hợp với các đơn vị thăm, tặng quà thương bệnh binh, người có công.

Đây không chỉ là hoạt động cùng các đơn vị, cá nhân chung tay với các trung tâm nâng cao điều kiện chăm sóc, điều trị thương bệnh binh nặng, người có công, còn là dịp lan tỏa những gương điển hình bộ đội Cụ Hồ cho giới trẻ, nhất là truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nghia-cu-tri-an-thuong-binh-nang-o-ninh-binh-thai-binh-1787301.tpo