Nghĩa cử đẹp trên vùng biên giới biển

Vùng biên giới biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nhiều học sinh là con em của ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, được sự chung tay hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều em đã tìm lại được con đường đến trường.

Trường hợp em Võ Tấn Nghĩa, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, xã Phước Hưng (Long Điền) là một ví dụ. Nghĩa mồ côi mẹ, bố thường xuyên đi biển dài ngày. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm không có người quan tâm kèm cặp nên việc học của Nghĩa ngày càng sa sút. Nghĩa chán nản và có ý định bỏ học. Biết được hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã nhận hỗ trợ kinh phí giúp Nghĩa học đến hết lớp 12. Cũng từ đó, Nghĩa học tập ngày càng tiến bộ. Học kỳ 1 năm học 2020-2021, Nghĩa đạt học sinh tiên tiến, rèn luyện tốt. Chia sẻ với chúng tôi, Nghĩa thật thà kể: “Các chú bộ đội không chỉ tặng quà, sách vở mà mỗi ngày còn hướng dẫn thêm những nội dung học em còn chưa hiểu. Em xem các chú như người thân trong gia đình. Em sẽ học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với sự quan tâm, hỗ trợ của các bác, các chú”.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao học bổng tặng các học sinh nghèo.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao học bổng tặng các học sinh nghèo.

Còn em Nguyễn Kim Bảo, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Lộc An (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ), có mẹ không may bị tật nguyền, Bảo phải ở với ông bà ngoại. Nắm được hoàn cảnh của em, Đồn Biên phòng Phước Hải đã nhận hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho Nguyễn Kim Bảo đến khi em học hết lớp 12. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Hải, Bảo thêm vững tin trong hành trình kiếm tìm con chữ.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, chỉ trong năm học 2020-2021, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hỗ trợ 48 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vùng biển tỉnh với mức 500.000 đồng/tháng/học sinh. Để có nguồn kinh phí, đơn vị phát động mỗi cán bộ tự nguyện đóng góp một ngày lương/năm; mỗi chiến sĩ đóng góp 20.000 đồng/người. Cùng với đó, các đơn vị còn đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, tăng gia sản xuất và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm sách vở, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại. Cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng còn phân công cán bộ có kinh nghiệm, kiến thức, năng lực trực tiếp kèm cặp các em học yếu, đồng thời xây dựng sổ liên lạc thường xuyên trao đổi giữa gia đình và đơn vị. Ngoài ra, các đồn biên phòng còn cử tổ quân y chăm sóc sức khỏe cho các em và làm tốt công tác hướng nghiệp. Định kỳ, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng mô hình, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các nhà hảo tâm trao xe đạp tặng học sinh nghèo.

Ông Lê Minh Hải, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Tỉnh (Long Điền), khẳng định: “Nhờ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, nhiều học sinh đã tiếp tục được đến trường. Đó là một nghĩa cử nhân văn, góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân và tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: ĐẶNG VĂN TRỌNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nghia-cu-dep-tren-vung-bien-gioi-bien-653356