Nghĩa cử đẹp của sao Việt chung tay vì 'rốn lũ' miền Trung

Nhờ sức lan tỏa trong cộng đồng, nhiều sao Việt đã tạm gác công việc, dốc sức hết mình cho dự án nhân ái chung tay vì 'rốn lũ' miền Trung.

Giữa lúc miền Trung đang oằn mình chống chọi với thiên tai “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, nhìn dòng nước lũ cuốn phăng, gây ngập lụt nhiều nơi, cảnh nhiều gia đình phải đi sơ tán trong đêm, giọt nước mắt tang thương ở những vùng ngập sâu… khiến mỗi người dân Việt Nam không khỏi xé lòng chung tay hướng về khúc ruột miền Trung. Bằng tinh thần nhân ái, đã có nhiều tổ chức, DN, đơn vị phát động quyên góp cứu trợ, trong đó, hành động đẹp của các sao Việt nhận được đánh giá cao.

Chỉ tính đến ngày 13-10, các nghệ sĩ Thủy Tiên, Hoa hậu H’hen Niê, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân… đã kêu gọi số tiền ủng hộ hơn 10 tỉ đồng cùng hàng loạt các nhu yếu phẩm khác. Là ca sĩ tích cực trong phát động phong trào ủng hộ từ thiện nhiều năm qua, chỉ sau 1 ngày đăng tải trên trang cá nhân, Thủy Tiên kêu gọi được 10 tỷ đồng để ủng hộ bà con miền Trung. Nữ ca sĩ đã tạm gác lại công việc cá nhân và nhanh chóng có mặt tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Ngày 13-10, Thủy Tiên đã có mặt tại Huế, liên hệ các điểm bán nhu yếu phẩm, thuốc thang để có thể trao tận tay cho bà con.

Ca sĩ Thủy Tiên là sao Việt tích cực với phong trào thiện nguyện. Ảnh FBNV

Ca sĩ Thủy Tiên là sao Việt tích cực với phong trào thiện nguyện. Ảnh FBNV

Sáng 14-10, chuyến xe nghĩa tình của Thủy Tiên đã khởi hành từ Huế đi trên QL13 đến chợ An Lộ trao hàng cứu trợ cho bà con. Trên hành trình đoàn xe liên tục dừng tiếp tế trực tiếp tại những nơi mà người dân gần đường bị ngập. Trên trang cá nhân, Thủy Tiên cập nhật trực tiếp hình ảnh trao quà, người dân xếp hàng khá đông. Những hình ảnh chèo thuyền đưa hàng cứu trợ đến những nhà dân bị cô lập nhận được nhiều lượt chia sẻ, bình luận tích cực.

Trước hành trình cứu trợ miền Trung, Thủy Tiên đã có những trải lòng về mục đích và động lực để cô quyết định đứng ra kêu gọi giúp đỡ bà con vùng lũ. “Chiều ngày 13-10, tôi đến Huế và sau khi nhận được thông tin của một người thân đi tiền trạm tới các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt ở Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, nhiều vùng ngập mất điện, cạn kiệt lương thực và nước uống, tôi đã nhanh chóng đi mua nhu yếu phẩm như mì gói, bánh và nước, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy... tổng tiền hàng tầm 700 – 800 triệu đồng.

Trong đợt 1 này, tôi mang theo chưa đến 1 tỷ đồng để mua những gì cần thôi, không thể mua gạo vì họ không nấu được, sẽ hư hết”. Cô cũng thẳng thắn bày tỏ được hành trình cứu trợ sẽ vất vả, khó khăn nhưng cô vẫn quyết định công việc cứu trợ trực tiếp để giúp đỡ bà con. “Tôi hiểu rằng, bây giờ mất show, mất tiền là chuyện bình thường. Trong thời điểm này, nếu tôi sợ nguy hiểm, không dám đi thì chẳng may người ta đói khát rồi chết thì sao? Thương lắm, tôi không chịu nổi đâu!”, bà xã Công Vinh cho biết.

Cùng thời điểm, vợ chồng nghệ sĩ Lý Hải – Minh Hà đã kêu gọi số tiền quyên góp gần 2 tỷ đồng. Dự kiến, sau 1 tuần quyên góp, Lý Hải – Minh Hà và sư thầy Thích Minh Phước sẽ cùng đi các tỉnh miền Trung để trao quà cho người dân sau những thiệt hại nặng nề của thiên tai. Trong lời kêu gọi, nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải cho biết: Mấy ngày qua, mưa bão lớn liên tục đã khiến bà con miền Trung gặp cảnh lũ lụt, nhà trôi nước ngập, cây trồng vật nuôi đều bị chết. Hiện bà con miền Trung rất cần sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của tất cả mọi người. Đây cũng là năm thứ 7, vợ chồng nghệ sĩ đồng hành cùng quỹ “Trái tim đồng cảm” để hỗ trợ người dân miền Trung. Hồi tháng 3, gia đình Lý Hải cùng sư thầy Thích Minh Phước đã quyên góp được 350 triệu đồng để giúp đồng bào miền Tây chống hạn mặn.

Là người khởi xướng phong trào cứu trợ người dân miền Trung, MC Đại Nghĩa đã nhận hỗ trợ 250 suất quà (10kg gạo và 1 thùng mì tôm) cho người dân huyện Hướng Hóa, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông của tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, anh gửi tặng bà con Quảng Bình 300 phần quà (1 thùng mì tôm và 1 bình nước lọc 20 lít) cho bà con Quảng Bình. Cá nhân anh ủng hộ 10 triệu đồng để góp thêm cho chương trình thiện nguyện lần này. Đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung còn kể đến các gương mặt như Hoa hậu H’hen Niê, Á hậu Lệ Hằng, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, người mẫu Lê Thúy, Tăng Thanh Hà...

Với tinh thần “tương thân tương ái”, các nghệ sĩ đã lan tỏa tấm lòng thiện nguyện với cộng đồng. Những món quà trao đi đúng lúc, đúng chỗ, kịp thời của các nghệ sĩ đã phần nào xoa dịu những mất mát của người dân miền lũ mà bao năm nay, những cơn bão, lũ lụt chưa bao giờ lỡ hẹn với mảnh đất miền Trung. Dự báo, áp thấp nhiệt đới khi vào biển Đông và tình hình mưa lớn còn kéo dài, nước sông dâng cao… Chính vì vậy, chương trình cứu trợ sẽ vẫn còn dài, sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi người dân Việt Nam đều tin rằng, sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của cả cộng đồng, sức mạnh của lòng người, mảnh đất miền Trung được coi “Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ - Không ai gieo cứ mọc trắng mặt người” sẽ kiên cường vượt qua thiên tai, bão lũ.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghia-cu-dep-cua-sao-viet-chung-tay-vi-ron-lu-mien-trung-213590.html