Nghĩa cử đẹp của người Hà Nội

Có chứng kiến hình ảnh người Hà Nội tham gia giải cứu nông sản những ngày vừa qua mới thấy được sự chung lòng của mọi người khi tương trợ lẫn nhau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona, nhiều xe container chở dưa hấu không thể xuất sang Trung Quốc và phải quay ngược về Hà Nội để tiêu thụ. Để giúp đỡ mọi người, nhiều người dân Thủ đô đã sẵn sàng tham gia giải cứu các sản phẩm nông sản. Không những thế các siêu thị cũng cam kết chung tay với việc làm này.

Nhiều người dân tham gia mua các sản phẩm nông sản đã tạo nên một hình ảnh đẹp về sự tương thân tương ái của người dân Thủ đô. Ảnh: N.Đăng

Nhiều người dân tham gia mua các sản phẩm nông sản đã tạo nên một hình ảnh đẹp về sự tương thân tương ái của người dân Thủ đô. Ảnh: N.Đăng

Ven đường Đại La (quận Hai Bà Trưng), một nam thanh niên bày bán hàng trăm quả dưa hấu có tem dán chữ Trung Quốc cho biết: “Tôi mua một container hơn 30 tấn từ miền Nam ra để xuất sang Trung Quốc, nhưng cửa khẩu đóng nên tôi phải quay đầu về Hà Nội để bán, được đồng nào hay đồng ấy”. Vừa mua xong vài quả dưa hấu, anh Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi đi qua đây và thấy dưa hấu bày rất nhiều, giá bán rẻ, tôi có hỏi và được biết dưa hấu này quay ngược từ cửa khẩu về nên hôm trước tôi mua một quả về ăn thử. Về ăn thấy khá ngọt mát nên hôm nay tôi mua thêm mấy quả nữa để ủng hộ”. Giống anh Xuân, chị Nhàn (Lĩnh Nam, Hà Nội) cũng ra mua dưa hấu ở đây, “Trước đây tôi cũng hay mua các sản phẩm nông sản để giúp người dân gặp khó khăn. Tôi thấy việc làm này không chỉ giúp đỡ người nông dân mà còn ủng hộ việc tiêu thụ hàng hóa trong nước”, chị Nhàn nói.

Hệ thống bán lẻ BRG cho biết đã triển khai chương trình chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu tại 24 siêu thị, cửa hàng tiện ích Hapromart, Haprofood: Intimex Home&Food; Seikamart; Fujimart từ ngày 5-2. Đại diện hệ thống bán lẻ BRG khẳng định việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản giữa tâm dịch corona là cách để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, giúp bà con vượt qua khó khăn về đầu ra sản phẩm.

Cùng thời điểm, Central Retail cho biết toàn bộ 37 siêu thị Big C và Go! trên toàn quốc sẽ bán dưa hấu và thanh long không lợi nhuận. Lượng tiêu thụ dự kiến đạt 1.200 tấn thanh long và 2.000-3.000 tấn dưa hấu. Chuỗi siêu thị VinMart, VinMart+ cũng cam kết hỗ trợ giải cứu khoảng 160 tấn dưa hấu ở miền Bắc và 100 tấn ở thị trường phía Nam. Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op thì bán hàng không lợi nhuận đối với thanh long, dưa hấu và cá basa của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 6.000 tấn.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện tại, số xe nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn bắt đầu được thông quan. Ngày 5-2 đã xuất khẩu được 16 xe hàng gồm các loại xoài, mít, ớt… Tại cửa khẩu Hữu Nghị, đến ngày 6-2, có khoảng 10 xe hàng đã hoàn thành thủ tục nhưng dự kiến đến 10-2, khi cửa khẩu Tân Thanh mở trở lại mới chuyển hàng đi.

Nguyễn Đăng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghia-cu-dep-cua-nguoi-ha-noi-179454.html