Nghĩa cử đẹp của Kiatisak và những người bạn trong đại dịch COVID-19

HLV Kiatisak của đội HA Gia Lai khởi xướng việc bán đấu giá chiếc áo của mình gây quỹ tặng y, bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 với thông điệp 'Yêu thương vả sẻ chia, đoàn kết chống COVID-19'.

Zico Thái chia sẻ trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại Việt Nam, trong những ngày qua, nhiều khu vực tại các tỉnh thành trong cả nước đặc biệt là TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Cường độ làm việc của các y bác sỹ, nhân viên y tế tại các bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch vô cùng khẩn trương, căng thẳng và đầy áp lực để cứu sống từng bệnh nhân. Bản thân các y bác sỹ, nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm COVID-19 do thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc người bệnh

Xúc động trước sự tận tuy, hy sinh cao cả của các y bác sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, được sự đồng ý của Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức, HLV Kiatisuk gửi tặng chiếc áo số 13 mang tên mình kèm chữ ký để đấu giá.

HLV Kiatisak gửi tặng chiếc áo của mình đấu giá gây Quỹ...

HLV Kiatisak gửi tặng chiếc áo của mình đấu giá gây Quỹ...

... và rất cảm kích tấm lòng của những người bạn đã chung tay ủng hộ. Ảnh: ANH QUỐC.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được CLB HA Gia Lai gửi tặng cho y, bác sỹ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. HLV Kiatisuk xúc động bày tỏ: “Tôi muốn góp một phần nhỏ cho đất nước Việt Nam - nơi mình đang làm việc, sinh sống. Từ trong trái tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Tôi chân thành kêu gọi các fans hâm mộ, các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình có ý nghĩa cao đẹp này. Chúng tôi sẽ trao toàn bộ số tiền đến tận tay các y bác sỹ và nhân viên y tế nơi tuyến đầu”.

Sau bốn ngày kêu gọi, chiếc áo số 13 của Kiatisak có giá khởi điểm 2 triệu đồng và chủ nhân mới là anh Trần Hào Hiệp - Chủ tịch thương hiệu nghỉ dưỡng Rosie Garden Măng Đen trong phiên đấu giá góp vào Quỹ tặng y, bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 với giá 130 triệu đồng.

Có rất nhiều Mạnh Thường Quân sôi nổi tham gia vào phiên đấu giá nhưng cũng có nhiều người âm thầm chung tay đóng góp vào Quỹ. Vì thế, số tiền mà HLV Kiatisak nhận được tổng cộng là 210 triệu 500 ngàn đồng.

Zico Thái cũng bán đấu giá áo và kêu gọi các Mạnh Thường Quân hướng về quê hương...

... cùng đại diện Quỹ từ thiện Zico trao hiện kim, hiện vật cho các bệnh viện ở Thái Lan...

... cùng sự biết ơn sâu sắc đến những chiến sĩ áo trắng. Ảnh: ANH QUỐC.

HLV Kiatisak đại diện CLB HA Gia Lai trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của Quý Mạnh Thường Quân, đặc biệt là những người bạn thân thiết luôn sẵn lòng sát cánh như anh Trần Văn Quỳnh - Công ty cổ phần Bất động sản Vị Trí Vàng - Măng Đen, Kon Tum: 50 triệu đồng; Anh Ngô Văn Cường - Công ty Dầu Tràm Cung Đình: 10 triệu đồng; Công ty CP Yến Sào chuyên nghiệp Việt Nam VINASANEST: 5 triệu đồng,...

CLB HA Gia Lai và HLV Kiatisak sẽ sớm chuyển số tiền này đến hỗ trợ các y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Trước đó, đại diện Quỹ từ thiện Zico Foundation và CLB HA Gia Lai tại Thái Lan đã trao tặng số tiền 330.000 Bath (tương đương 250 triệu đồng) cho hai bệnh viện Rama (Bangkok) và Khonburi (tỉnh Nakhonrajasima). Ngoài ra Quỹ cũng tặng 7.800 khẩu trang và một số dụng cụ y tế, bảo hộ cá nhân cho các y bác sỹ, nhân viên của 13 bệnh viện. Đây là số tiền và hiện vật quyên góp từ phiên đấu giá áo của HLV Kiatisak tại Việt Nam và Thái Lan chống dịch COVID-19.

(Clip: HLV Kiatisak kêu gọi chung tay hỗ trợ bác sĩ tuyến đầu TP.HCM chống dịch COVID-19. Nguồn: ANH QUỐC).

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/nghia-cu-dep-cua-kiatisak-va-nhung-nguoi-ban-trong-dai-dich-covid19-994490.html