Nghĩa cử đẹp của chiến sĩ công an và cụ bà ở đất sen hồng

Sáng 9-2, tin từ Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), cho biết Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện đến trao giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích nhặt được của rơi.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho anh Nguyễn Chí Bảo (là Công an viên xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) do có thành tích nhặt được của rơi trả lại người bị mất.

Trao giấy khen cho anh Bảo

Trao giấy khen cho anh Bảo

Trước đó, vào ngày 19-12-2019, Bảo trên đường đi đến trụ sở làm việc, phát hiện cái bóp bên trong có 1,3 triệu đồng, 2 thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân. Sau đó, Bảo mang đến trình báo chỉ huy công an xã để trả lại tài sản cho anh Nguyễn Nhật Huy (ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông).

Trao giấy khen cho bà Xum

Công an huyện Thanh Bình cũng trao giấy khen của UBND huyện Thanh Bình cho bà Phạm Thị Xum (66 tuổi; ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) do có thành tích nhặt của rơi trả lại người bị mất.

Trước đó, vào ngày 6-1, bà Xum đi chợ và nhặt được chiếc lắc bằng vàng 24K, có trọng lượng 5 chỉ. Sau đó, bà Xum mang đến giao cho Công an thị trấn Thanh Bình để trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim Triều (39 tuổi; ngụ ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Nha Mân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nghia-cu-dep-cua-chien-si-cong-an-va-cu-ba-o-dat-sen-hong-20200209093058391.htm